Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảm bảo nguồn hàng hóa thiết yếu

04:08, 14/08/2020

Trước tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, hiện nay, tại nhiều hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống... trên địa bàn tỉnh, nguồn dự trữ hàng hóa các mặt hàng thiết yếu như: gạo, thực phẩm, rau, củ, quả, các mặt hàng tiêu dùng... được chủ động đảm bảo.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, hiện nay, tại nhiều hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống... trên địa bàn tỉnh, nguồn dự trữ hàng hóa các mặt hàng thiết yếu như: gạo, thực phẩm, rau, củ, quả, các mặt hàng tiêu dùng... được chủ động đảm bảo.

Người dân chọn mua các loại thực phẩm tại một siêu thị ở TP.Biên Hòa. Ảnh: H. Quân
Người dân chọn mua các loại thực phẩm tại một siêu thị ở TP.Biên Hòa. Ảnh: H. Quân

Ngoài ra, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho các tiểu thương và người tiêu dùng cũng được các đơn vị triển khai.

* Chủ động chuẩn bị lượng hàng dự trữ

Tại nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, hiện nay nguồn hàng dự trữ được đảm bảo. Trong thời gian qua, không xảy ra tình trạng khách hàng đổ xô mua hàng dự trữ với số lượng lớn. Phần lớn khách hàng chỉ cần mua lượng đủ dùng để đảm bảo sinh hoạt thiết yếu cho gia đình vì nguồn cung luôn được đảm bảo.

Ông Nguyễn Lê Cao Tuấn, Giám đốc Lotte Mart Đồng Nai cho biết, lượng hàng hóa tại siêu thị được đảm bảo. Bên cạnh lượng hàng trong kho, siêu thị còn chuẩn bị phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu tăng khoảng 20% so với trước khi dịch Covid-19 tái bùng phát, giá các mặt hàng được giữ ổn định. Lượng khách hàng không tăng đột biến, không xảy ra tình trạng gom hàng, sốt giá...

Bà Mai Thị Hương Lan, Trưởng phòng Marketing của Co.opmart Biên Hòa cho hay, siêu thị chuẩn bị nguồn hàng dự trữ tăng khoảng 20% so với  trước khi dịch Covid-19 tái bùng phát, tập trung vào các nhóm hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng... Tương tự, theo đại diện MM Mega Market Biên Hòa, lượng hàng hóa tại siêu thị khá ổn định, siêu thị cũng chuẩn bị nguồn hàng dự trữ tăng khoảng 10%, chủ yếu là các mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm khô, đồ hộp...

Ngoài ra, theo nhiều siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh, hiện nguồn hàng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 như khẩu trang vải, nước rửa tay sát khuẩn khá dồi dào. Các siêu thị đã liên hệ với nhiều nhà cung cấp để đặt hàng dự phòng đảm bảo hàng cung ứng ra thị trường liên tục với giá ổn định.

Khảo sát của phóng viên tại các chợ truyền thống lớn của tỉnh như chợ Biên Hòa, chợ Tân Hiệp (TP.Biên Hòa), chợ Long Thành (H.Long Thành), chợ Phương Lâm (H.Tân Phú), lượng hàng hóa thiết yếu khá dồi dào, ổn định.

Ông Võ Văn Phi, Trưởng ban quản lý chợ Tân Hiệp cho biết, hiện nay lượng hàng hóa nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả tại chợ khá ổn định, giá không có nhiều biến động. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, lượng người dân đến chợ giảm hơn so với trước đây. Chợ cũng triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, phòng, chống dịch Covid-19...

Ông Nguyễn Văn Nhân, tiểu thương kinh doanh các loại thực phẩm khô tại chợ Long Thành (H.Long Thành) cho biết, do đã có kinh nghiệm từ đợt dịch trước, lần này lượng hàng hóa được ông chuẩn bị ổn định. Người dân cũng bình tĩnh, ý thức tốt hơn, không còn tình trạng đổ xô đi mua hàng dự trữ, nhất là đối với các mặt hàng mì gói, gạo...

* Khuyến khích giao dịch trực tuyến

Ông Lê Văn Lộc, Phó giám đốc Sở Công thương cho biết, Sở đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh tăng lượng dự trữ hàng hóa hợp lý, đặc biệt vào các ngày cuối tuần; phân phối hàng hóa kịp thời đến các điểm bán để đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng với chất lượng và giá cả hợp lý.

Ngoài ra, các đơn vị, doanh nghiệp này cần tăng cường, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bán hàng qua điện thoại, qua mạng, giao hàng tận nơi. Riêng đối với doanh nghiệp kinh doanh siêu thị, tùy vào tình hình thực tế có thể kiến nghị các giải pháp nhằm tránh tình trạng ùn tắc, tập trung đông người; tránh tình trạng thu gom của một số đối tượng dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng hóa, “sốt giá” ảo...     

Ông Vũ Thanh Tân, Trưởng bộ phận truyền thông của hệ thống siêu thị BigC cho hay, hiện nay hệ thống siêu thị BigC trên cả nước nói chung và ở Đồng Nai (gồm BigC Đồng Nai và BigC Tân Hiệp) nói riêng đều chủ động chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng thiết yếu, cam kết không tăng giá hàng hóa; tăng cường, huy động tối đa nhân viên phục vụ khách hàng vào dịp này.

Hệ thống BigC cũng thường xuyên làm việc với các nhà cung cấp hàng hóa về tần suất giao hàng kịp thời, cũng như đẩy mạnh dịch vụ gọi điện đặt hàng trực tuyến, giao tới tận nơi, giúp khách hàng tránh phải đến nơi đông người mà vẫn đảm bảo không bị thiếu hụt nhu yếu phẩm.

Theo khảo sát, hiện nay nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống... đều chủ động triển khai các hoạt động như: đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cho khách hàng trước khi vào mua sắm; bố trí lối vào, lối ra phù hợp, đảm bảo khoảng cách an toàn; bố trí các tấm kính ngăn giọt bắn tại quầy giao dịch; cho nhân viên đeo găng tay, khẩu trang, tấm ngăn giọt bắn...; tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên hệ thống loa phát thanh, bảng thông báo được dán phía trước các lối vào chợ, siêu thị...

Ông Nguyễn Danh Thịnh, Giám đốc HTX Thương mại - dịch vụ Phương Lâm, Trưởng ban quản lý chợ Phương Lâm (H.Tân Phú) cho biết, chợ thường xuyên tổ chức phun thuốc khử khuẩn tại một số khu vực trong chợ, bố trí các khu vực để khách vào chợ rửa tay sát khuẩn. Đồng thời, khuyến cáo các tiểu thương, người dân thường xuyên đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 1m khi đi chợ, bố trí khu vực riêng cho những trường hợp nghi vấn trong khi chờ cơ quan chức năng đến kiểm tra, xử lý...

Hải Quân

Tin xem nhiều