Báo Đồng Nai điện tử
En

26,4 ngàn ha cây ăn trái được lắp hệ thống tưới tiết kiệm

08:07, 31/07/2020

(ĐN)- Theo thống kê của Sở NN-PTNT, toàn tỉnh hiện có khoảng 56 ngàn ha diện tích cây trồng được lắp hệ thống tưới nước tiết kiệm. Trong đó, diện tích cây ăn trái đứng đầu danh sách ứng dụng công nghệ, kỹ thuật trên với hơn 26,4 ngàn ha được lắp hệ thống tưới tiết kiệm, chiếm 41,4% trên tổng diện tích.

(ĐN)- Theo thống kê của Sở NN-PTNT, toàn tỉnh hiện có khoảng 56 ngàn ha diện tích cây trồng được lắp hệ thống tưới nước tiết kiệm. Trong đó, diện tích cây ăn trái đứng đầu danh sách ứng dụng công nghệ, kỹ thuật trên với hơn 26,4 ngàn ha được lắp hệ thống tưới tiết kiệm, chiếm 41,4% trên tổng diện tích.

Các nhà vườn trồng cây ăn trái cũng đi đầu trong việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Cụ thể, 100% diện tích cây ăn trái trồng mới trên địa bàn tỉnh đều sử dụng các giống mới, có chất lượng cao. Việc ứng dụng giải pháp phun thuốc tự động được nhà vườn quan tâm đầu tư mở rộng. Ngoài ra, kỹ thuật xử lý ra hoa trái vụ được ứng dụng trong sản xuất trên nhiều loại cây ăn trái, đặc biệt là thanh long, xoài. Được biết, kỹ thuật bao trái, bao buồng được áp dụng hầu hết trên các diện tích trồng xoài, chuối xuất khẩu.

Lê Quyên

Tin xem nhiều