Báo Đồng Nai điện tử
En

Trái cây hè "rớt" giá sớm

04:05, 27/05/2020

Với nông dân, vụ thu hoạch trái cây hè năm nay gặp nhiều khó khăn do vừa mất mùa vừa mất giá. Trong đó, trái cây hè "rớt" giá sớm là do thị trường bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Năm nay, vụ thu hoạch trái cây hè gặp nhiều khó khăn với nông dân vì vừa mất mùa vừa mất giá. Tuy nhiên, trái cây hè “rớt” giá sớm do thị trường tiêu thụ bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch Covid-19.

Sầu riêng giảm còn dưới 30 ngàn đồng/kg khiến nông dân lo lắng. Trong ảnh: Vườn sầu riêng tại xã Hàng Gòn (TP.Long Khánh)
Sầu riêng giảm còn dưới 30 ngàn đồng/kg khiến nông dân lo lắng. Trong ảnh: Vườn sầu riêng tại xã Hàng Gòn (TP.Long Khánh). Ảnh:B. Nguyên

Mọi năm, thời điểm này, nhiều vùng cây ăn trái đang rộ mùa thu hoạch. Năm nay, ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài làm mùa trái cây hè trễ vụ, thời gian thu hoạch cũng kéo dài hơn mọi năm. Hiện nhiều loại trái cây mới bắt đầu vụ thu hoạch, việc trái cây rớt giá sớm là nỗi lo không nhỏ của nông dân.

* Giá nhiều loại trái cây đồng loạt giảm sâu

Khảo sát tại các nhà vườn, khoảng nửa tháng trở lại đây, giá trái cây hè liên tục giảm mạnh. Cụ thể, hiện giá sầu riêng hạt lép bán tại vườn chỉ còn 27-29 ngàn đồng/kg; chôm chôm thái, nhãn còn từ 8-12 ngàn đồng/kg, chôm chôm thường dưới 5 ngàn đồng/kg... Mức giá này đều thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Các loại bơ, măng cụt... cũng đồng loạt xuống giá dù nhiều khu vực đã vào cuối vụ thu hoạch, nguồn cung không còn quá dồi dào.

Ông Lê Văn Chưởng, thương lái thu mua trái cây tại H.Thống Nhất cho biết năm nay, sức tiêu thụ các mặt hàng trái cây tươi gặp khó khăn ở cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đây là nguyên nhân chính khiến giá nhiều mặt hàng trái cây giảm mạnh so với mọi năm. Ngoài ra, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài khiến trái cây nhỏ, chất lượng kém hơn nên tỷ lệ trái loại 1 rất thấp, đa số là hàng loại 2, loại 3 thường có giá thấp hơn so với hàng tuyển.

Nhiều loại trái cây đồng loạt giảm giá. Ảnh Vựa mít tại xã Xuân Bảo (H.Xuân Lộc). Ảnh B.Nguyên
Nhiều loại trái cây đồng loạt giảm giá, vựa mít tại xã Xuân Bảo (H.Xuân Lộc). Ảnh B.Nguyên

Bà Nguyễn Thị Vân, nông dân tại xã Phú An (H.Tân Phú) nhận xét, vụ trái cây hè năm nay, vườn sầu riêng nào cho thu hoạch sớm vẫn có lợi nhuận tốt vì đầu vụ sầu riêng có giá cao do không đụng vụ thu hoạch với nhiều vùng, miền khác. Mùa khô năm nay, thời tiết nắng nóng, khô hạn hơn nên ảnh hưởng đến năng suất của nhiều vườn cây khiến sầu riêng nhỏ trái hơn, trái không đều dẫn đến tỷ lệ hàng loại 1 thấp, nhiều nhà vườn bị thất thu. “Tính mặt bằng chung, giá sầu riêng năm nay vẫn thấp hơn khoảng 10 ngàn đồng/kg so với mức bình quân mọi năm, trong đó có nguyên nhân thị trường tiêu thụ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19” - bà Vân nói.

Cùng nỗi lo, bà Lê Thị Thương, nông dân tại xã Bàu Sen (TP.Long Khánh) chia sẻ: “Vườn chôm chôm của tôi đợt thu hoạch đầu vụ hầu như không bán được vì ảnh hưởng của đợt hạn cuối mùa khô khiến trái nhỏ, vị chua nên thương lái không thu mua. Hơn tuần nữa, vườn chôm chôm sẽ rộ thu hoạch, các lứa sau, trái to, chất lượng ngon hơn nhưng với giá cả hiện nay, nhà vườn cầm chắc thua lỗ”.

* Sản lượng lớn, tiêu thụ có thể gặp khó

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, Đồng Nai có nhiều loại trái cây, trong đó có trái cây hè cho sản lượng lớn. Cụ thể, chôm chôm là loại trái cây hè có diện tích lớn nhất với trên 10 ngàn ha, diện tích đang cho thu hoạch gần 9,8 ngàn ha. Thời gian thu hoạch chính của chôm chôm kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9, ước tổng sản lượng khoảng 30 ngàn tấn/vụ. Thị trường tiêu thụ chính là Trung Quốc với tỷ lệ xuất khẩu của chôm chôm Java chiếm từ 55-60% tổng sản lượng, chôm chôm Thái chiếm từ 25-30%. Còn lại xuất khẩu sang Campuchia và Trung Đông cùng thị trường nội địa.

Sầu riêng cũng là loại trái cây hè chủ lực của Đồng Nai. Hiện toàn tỉnh có trên 6,1 ngàn ha sầu riêng; diện tích sầu riêng đang cho thu hoạch trên 4,3 ngàn ha với sản lượng thu hoạch dự kiến đạt trên 39 ngàn tấn/vụ. Cao điểm thu hoạch của sầu riêng kéo dài từ tháng 4 đến tháng 8 với thị trường tiêu thụ chính là Trung Quốc chiếm 70% sản lượng, chủ yếu vẫn xuất sang đường tiểu ngạch. Toàn tỉnh cũng có gần 5,6 ngàn ha mít, diện tích thu hoạch trên 3,3 ngàn ha với sản lượng gần 55 ngàn tấn/năm, 80-85% tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc.

Ông Phùng Thanh Tâm, Giám đốc HTX Nông nghiệp - dịch vụ - thương mại Bình Lộc (TP.Long Khánh) đánh giá, vụ thu hoạch năm nay, giá nhiều loại trái cây hè như: chôm chôm, sầu riêng, măng cụt... đều thấp hơn nhiều so với mọi năm. Khó khăn chính là do xuất khẩu chậm vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ngoài ra, sản lượng nhiều loại trái cây của Đồng Nai tăng mạnh do diện tích nhiều loại cây ăn trái tăng nhanh mà chưa tính đến bài toán liên kết bền vững với đầu ra.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều