Báo Đồng Nai điện tử
En

Heo hơi sốt giá, lo thiếu nguồn cung mùa Tết

10:09, 02/09/2019

Trong tháng 8 vừa qua, giá heo hơi liên tục leo thang, tại một số tỉnh miền Bắc đã đạt mức trên 50 ngàn đồng/kg, tăng gấp đôi, gấp ba so với giai đoạn heo "dội chợ" do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi.

Trong tháng 8 vừa qua, giá heo hơi liên tục leo thang, tại một số tỉnh miền Bắc đã đạt mức trên 50 ngàn đồng/kg, tăng gấp đôi, gấp ba so với giai đoạn heo “dội chợ” do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi.

Dự báo từ nay đến cuối năm, heo hơi sẽ có những đợt sốt giá mới do nguồn cung khan hiếm. Trong ảnh: Thương lái tại huyện Thống Nhất đưa heo đi tiêu thụ tại TP.Hồ Chí Minh
Dự báo từ nay đến cuối năm, heo hơi sẽ có những đợt sốt giá mới do nguồn cung khan hiếm. Trong ảnh: Thương lái tại huyện Thống Nhất đưa heo đi tiêu thụ tại TP.Hồ Chí Minh

Riêng tại Đồng Nai, giá heo bán tại các trại đang dao động từ 40-42 ngàn đồng/kg, tăng hơn 10 ngàn đồng/kg so với tháng trước.

Dự báo, giá heo sẽ tiếp tục biến động trong thời gian tới, nhất là vào Tết Nguyên đán năm 2020 vì nguồn cung ngày càng thiếu hụt.

* Tổng đàn giảm mạnh

Theo Chi cục Chăn nuôi - thú y Đồng Nai, tổng đàn heo của tỉnh hiện chỉ còn trên 1,85 triệu con, giảm hơn 650 ngàn con so với cách đây 4 tháng khi chưa xuất hiện dịch tả heo châu Phi. Trong đó, tổng đàn nái hiện chỉ còn khoảng 230 ngàn con, giảm cả 100 ngàn con so với hồi đầu năm.

Tổng đàn heo của tỉnh vẫn tiếp tục đà giảm mạnh. Ông Đoàn Xuân Trường, Trưởng phòng Kinh tế huyện Trảng Bom cho biết: “Hiện tổng đàn heo của huyện còn 146 ngàn con, giảm trên 100 ngàn con so với hồi đầu tháng. Trong đó, tổng số heo tiêu hủy vì dịch tả heo châu Phi của huyện là trên 67 ngàn con. Với tình hình dịch bệnh tiếp tục lan nhanh như hiện nay, tổng đàn heo của huyện có thể tiếp tục giảm trong thời gian tới”. 

Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai Nguyễn Kim Đoán nhận xét, khi dịch tả heo châu Phi bùng phát, người nuôi đổ xô bán heo ra thị trường để chạy dịch. Trong đó, đàn nái giảm rất mạnh do dịch tả heo châu Phi lây lan trên đàn nái rất nhanh. Dịch tả heo châu Phi vẫn tiếp tục lan nhanh như hiện nay thì phải tính đến chuyện mất nhiều năm người chăn nuôi mới quay lại tái đàn.

“Giá heo liên tục leo thang trong vài tuần nay đã cho thấy cán cân cung - cầu của mặt hàng thịt heo đang dần mất cân đối. Nhưng phải vài tháng tới, nhất là vào mùa Tết Nguyên đán năm 2020 thì thị trường heo hơi mới tăng mạnh về giá vì nguồn cung heo lúc đó mới thật sự khan hiếm” - ông Đoán nói.

* Tết lo thiếu thịt heo

Cùng nỗi lo về sự thiếu hụt nguồn thịt heo, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Trường Giang Phát Vũ Văn Tư (phường Long Bình, TP.Biên Hòa) đưa ra dự báo: “Giá heo hơi sẽ tiếp tục giữ đà tăng do nguồn cung ngày càng giảm. Thị trường trong và sau Tết Nguyên đán năm 2020, giá heo hơi có thể vượt qua mức 60 ngàn đồng/kg, thậm chí trên 70 ngàn đồng/kg vì lúc ấy nguồn cung thật sự khan hiếm”.

Theo Phó giám đốc Sở Công thương Lê Văn Lộc, gần đây, giá heo miền Bắc tăng lên từng ngày do có thông tin Trung Quốc đang quay lại thu gom mặt hàng heo hơi. Mức tiêu thụ bình quân hiện nay tại Đồng Nai là từ 10-13 ngàn con/ngày.  Nhưng hiện việc tái đàn chủ yếu nằm ở 75% các trang trại chăn nuôi công nghiệp nên thời gian tới sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn heo. Sở Công thương đang xem xét kế hoạch bình ổn giá heo cho thị trường Tết Nguyên đán năm 2020 và các giải pháp tăng nguồn cung gia cầm và thủy sản để bù vào sự thiếu hụt của mặt hàng thịt heo.

Giám đốc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn Huỳnh Thành Vinh nhận xét: “Qua rà soát, phần lớn ổ dịch tả heo châu Phi tập trung ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ khiến số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giảm mạnh. Tuy nhiên, giá heo đang tăng cao là tín hiệu tốt để người chăn nuôi tập trung hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong việc phòng, chống dịch để bảo vệ đàn”.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh, toàn tỉnh có trên 309 ngàn con heo bị tiêu hủy vì dịch tả heo châu Phi (chiếm gần 20% tổng đàn hiện nay). Mục tiêu chính hiện nay là các địa phương phải giữ được những vùng chăn nuôi trọng điểm nơi tập trung tổng đàn lớn chưa bị dịch tấn công. UBND tỉnh sẽ sớm có văn bản gửi ngành ngân hàng về việc thực hiện chỉ đạo sẽ khoanh nợ, giãn nợ, tiếp tục cho người chăn nuôi vay tái sản xuất.


Bình Nguyên

Tin xem nhiều