Báo Đồng Nai điện tử
En

Chùm tin kinh tế

10:09, 02/09/2019

Theo nông dân trồng thanh long ruột đỏ tại Đồng Nai, hiện loại trái cây này đang vào mùa thu hoạch chính. Nhưng do thời tiết thất thường, nhiều đợt mưa dầm kéo dài khiến dịch bệnh xuất hiện nhiều trên cây thanh long, đặc biệt là dịch nấm tắc kè đang có xu hướng lây lan nhanh.

* Thanh long lo mất mùa, mất giá

Theo nông dân trồng thanh long ruột đỏ tại Đồng Nai, hiện loại trái cây này đang vào mùa thu hoạch chính. Nhưng do thời tiết thất thường, nhiều đợt mưa dầm kéo dài khiến dịch bệnh xuất hiện nhiều trên cây thanh long, đặc biệt là dịch nấm tắc kè đang có xu hướng lây lan nhanh.

Nhiều nhà vườn trồng thanh long lo lắng vì năng suất cây trồng giảm mạnh, chi phí đầu tư, xử lý dịch bệnh cao nhưng giá thanh long lại ổn định ở mức thấp. Cụ thể, thanh long đạt chuẩn xuất khẩu bán tại vườn có giá từ 28-30 ngàn đồng/kg nhưng thương lái không thu gom mạnh vì xuất khẩu sang Trung Quốc khó khăn hơn do thị trường này đặt ra yêu cầu mới về truy xuất nguồn gốc nông sản. Nhu cầu tiêu thụ trong nước cũng khá chậm khiến giá thanh long loại 2, loại 3 chỉ còn từ 7-8 ngàn đồng/kg, thanh long dạt chỉ còn từ 2-3 ngàn đồng/kg.

Bình Nguyên

* Gà công nghiệp dội chợ

Hiện giá gà công nghiệp bán tại trại chỉ còn 18 ngàn đồng/kg, người chăn nuôi đang lỗ vốn từ 3-5 ngàn đồng/kg gà bán ra. Gà rớt giá nhưng nhiều trại nuôi còn đang đối mặt với nỗi lo tồn gà vì trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 không có thương lái thu mua.

Theo Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam bộ, trong khoảng 20 ngày tới, giá gà khó khởi sắc vì lượng gà đến lứa xuất chuồng trong dân còn khá lớn vì tháng 7 âm lịch vừa qua có nhiều người ăn chay nên nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này giảm. Ngoài ra, có nhiều nguyên nhân khiến giá gà công nghiệp giảm mạnh như: do thời gian qua nhiều trang trại tăng đàn hoặc đầu tư mới khiến tổng đàn gà tăng mạnh; đặc biệt thịt ngoại nhập về ồ ạt cũng ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ…

Thảo Lê

* Trồng hơn 3.330 hécta rừng

Thông tin từ Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, các đơn vị chủ rừng, cá nhân đã tiến hành trồng trên 3.330 hécta rừng. Riêng trong tháng 8-2019, diện tích trồng rừng mới được 712 hécta. Hiện đang trong mùa mưa nên các đơn vị lâm nghiệp đẩy mạnh công tác trồng rừng.

Đồng Nai là tỉnh còn giữ được rừng nhiều nhất khu vực Đông Nam bộ với hơn 169,2 ngàn hécta rừng. Trong đó, phân thành 3 loại rừng gồm: rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng trồng. Đồng Nai đã tiến hành đóng cửa rừng hơn 20 năm nên rừng được bảo vệ khá tốt, có đa dạng sinh học phong phú. Nhiều năm nay, tỉnh không để xảy ra vụ cháy rừng hay chặt phá cây rừng lớn nào.

Nguyệt Hạ

* Sản xuất công nghiệp tăng 8,24%

Theo UBND tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8-2019 đã tăng 1,2% so với tháng trước đó. Tính chung cả 8 tháng của năm nay thì chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,24% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khai khoáng tăng hơn 6%; nhóm ngành chế biến, chế tạo tăng trên 8%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 9%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng gần 6,3%. 

Một số lĩnh vực có mức tăng khá cao là: sản xuất thiết bị điện tăng 14,4%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng  trên 13%. Ngành này có mức tăng cao do các doanh nghiệp có hợp đồng xuất khẩu ổn định như: Công ty TNHH bao bì giấy Hong Chang, Công ty TNHH giấy Yuen Foong Yu Đồng Nai, Công ty TNHH Ojitex Việt Nam...

Sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng gần 13%, vì nhu cầu thị trường trong nước, thế giới nhiều và ổn định.

Uyển Nhi

* Các chốt kiểm dịch tạm thời đã kiểm tra gần 1,6 triệu con heo

Theo Chi cục Chăn nuôi - thú y Đồng Nai, đến nay đã thành lập 7 chốt kiểm dịch động vật tạm thời cấp tỉnh, 25 kiểm soát nội bộ và các tổ kiểm tra lưu động trên địa bàn cấp huyện nhằm kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua địa bàn tỉnh, huyện.

Kết quả từ ngày 25-2 đến 25-8, toàn tỉnh đã kiểm tra tổng cộng trên 9,3 ngàn xe vận chuyển heo qua địa bàn với gần 1,6 triệu con. Trong đó, trên 1,2 ngàn xe với trên 285 ngàn con heo được vận chuyển từ các tỉnh, thành khác đến tiêu thụ tại Đồng Nai. Trong quá trình kiểm tra, các chốt trên đã phát hiện và xử phạt 1 trường hợp có hành vi trốn tránh chốt kiểm dịch, 1 trường hợp vận chuyển heo giống tự ý tháo dỡ niêm phong phương tiện vận chuyển; phát hiện và tổ chức tiêu hủy 120kg thịt heo bị dịch tả heo châu Phi tại địa bàn huyện Nhơn Trạch.

Lê Quyên

Tin xem nhiều