Báo Đồng Nai điện tử
En

Mở rộng tỉnh lộ 769

10:08, 14/08/2019

Mới đây, huyện Long Thành đã kiến nghị đưa dự án mở rộng tỉnh lộ 769 (khoảng 5km tính từ quốc lộ 51 đi vào) nằm trong danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh. Mục đích của việc mở rộng đoạn đường này là nhằm đảm bảo giao thông cho khu dân cư ở khu vực tái định cư Lộc An - Bình Sơn chuẩn bị triển khai xây dựng.

Mới đây, huyện Long Thành đã kiến nghị đưa dự án mở rộng tỉnh lộ 769 (khoảng 5km tính từ quốc lộ 51 đi vào) nằm trong danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh. Mục đích của việc mở rộng đoạn đường này là nhằm đảm bảo giao thông cho khu dân cư ở khu vực tái định cư Lộc An - Bình Sơn chuẩn bị triển khai xây dựng.

Đường 769 hiện có lượng xe lưu thông hằng ngày khá đông đúc. Ảnh: K.GIỚI
Đường 769 hiện có lượng xe lưu thông hằng ngày khá đông đúc. Ảnh: K.GIỚI

Về lâu dài, khu vực Lộc An - Bình Sơn được quy hoạch là khu đô thị mới của huyện Long Thành và tuyến đường 769 trở thành trục chính, vì vậy cần phải mở rộng mới có thể đáp ứng nhu cầu giao thông cho khu vực.

* Hướng đến khu đô thị tương lai

Theo đồ án quy hoạch của huyện Long Thành đang thực hiện, Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và Phân khu 3 Khu tái định cư Bình Sơn sẽ phát triển thành khu đô thị.

Chỉ riêng Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đã có diện tích 282 hécta với quy mô dân số lên đến gần 30 ngàn dân. Ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết, khu vực tái định cư này rất quan trọng, bởi theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện thì trước tiên là để phục vụ chỗ ở,  di dời người dân trong dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, song về lâu dài nơi đây hướng tới xây dựng thành một khu đô thị mới. Huyện Long Thành sẽ có 3 khu đô thị gồm: Khu đô thị Long Thành (thị trấn Long Thành), Khu đô thị Phước Thái và Khu đô thị Bình Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái: Dự án mở rộng đường 769 cần khảo sát kỹ giữa 2 phương án mở rộng đường hiện hữu hay xây dựng tuyến đường hoàn toàn mới nhằm giảm tải cho tuyến đường 769 hiện nay. Phương án nào khả thi cao sẽ thực hiện. Việc mở rộng tuyến đường hiện hữu ngoài vấn đề về kinh phí thì công tác giải phóng mặt bằng là rất phức tạp. Hiện nay, huyện Long Thành đang phải tập trung nhân lực để thực hiện giải phóng mặt bằng cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nếu thêm việc giải phóng mặt bằng cho tuyến đường này sẽ khó khăn về nhân lực và thời gian.

Được hướng đến xây dựng thành khu đô thị nên cả hai khu tái định cư trên không đơn thuần chỉ đầu tư về hạ tầng kỹ thuật mà kể cả hạ tầng xã hội cũng được bố trí hoàn chỉnh. Thiết kế diện tích đất ở tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn chỉ chiếm hơn 38% tổng diện tích đất, còn lại là đất dành cho xây dựng giao thông, các công trình công cộng và cây xanh. Ở Phân khu 3 Khu tái định cư Bình Sơn diện tích đất ở là 49%. Các công trình tôn giáo, trường học, chợ công viên cũng được tính toán hài hòa cho khu đô thị chuẩn.

* Đường đã quá tải

Ông Cao Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy Long Thành cho rằng, mở rộng đường 769 đoạn từ quốc lộ 51 đi vào là cần thiết, do đây là tuyến đường độc đạo cho khu dân cư ở đây. Hiện tại, tuyến đường này đang trở nên quá tải, vào giờ cao điểm khu vực gần quốc lộ 51 đã xảy ra tình trạng kẹt xe.

“Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn không đơn giản là khu tái định cư thông thường, ở đây sau này là một khu đô thị với số dân khá đông, trong khi đó đi lại tập trung cả vào đường 769 hiện hữu là khá hẹp. Con đường này bắt đầu kẹt nếu không mở rộng khi dân cư đến sinh sống, đi lại sẽ rất khó khăn” - ông Dũng nói.

Cũng theo Bí thư Huyện ủy Long Thành, sở dĩ huyện đề xuất đưa dự án vào danh mục công trình trọng điểm của tỉnh để sớm được triển khai mới kịp phục vụ khu dân cư ở đây, bởi chỉ đến khoảng cuối năm 2020 người dân bắt đầu di dời về đây sinh sống.

Tuyến đường 769 nối từ ngã tư Dầu Giây đến quốc lộ 51 phục vụ đi lại cho khá nhiều khu dân cư sinh sống dọc tuyến đường này. Không chỉ vậy, dọc đường còn có cả những khu công nghiệp như Dầu Giây, Lộc An - Bình Sơn đã đi vào hoạt động nên lượng xe đi lại khá đông. Ngoài ra, một số khu dân cư mới dọc tuyến đường 769 cũng đã được xây dựng đang thu hút người dân đến sinh sống nên nhu cầu đi lại là rất lớn. Đây cũng là cơ sở mà huyện Long Thành đề xuất việc mở rộng tuyến đường đường.

Khắc Giới

Tin xem nhiều