Báo Đồng Nai điện tử
En

Chùm tin kinh tế

09:02, 13/02/2019

Theo Ban Quản lý chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Dầu Giây (huyện Thống Nhất), thời điểm này, đa số các tiểu thương trong chợ đã mở cửa kinh doanh trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Trong đó, có nhiều ô, vựa kinh doanh suốt Tết. Hàng hóa dồi dào nhưng do sức mua còn chậm nên trung bình mỗi ngày chỉ có trên 100 tấn rau, củ, quả về chợ, giảm gần một nửa so với ngày thường.

* Giá nông sản tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây bình ổn trở lại

Theo Ban Quản lý chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Dầu Giây (huyện Thống Nhất), thời điểm này, đa số các tiểu thương trong chợ đã mở cửa kinh doanh trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Trong đó, có nhiều ô, vựa kinh doanh suốt Tết. Hàng hóa dồi dào nhưng do sức mua còn chậm nên trung bình mỗi ngày chỉ có trên 100 tấn rau, củ, quả về chợ, giảm gần một nửa so với ngày thường.

Theo đó, giá rau, củ quả đã bình ổn trở lại so với giá Tết. Đặc biệt, giá bưởi đã giảm mạnh từ vài ngày trước Tết còn khoảng 40 ngàn đồng/kg, giảm 20 ngàn đồng so với lúc sốt giá. Nhiều mặt hàng đang tiếp tục trên đà giảm giá so với cao điểm mùa Tết.

Bình Nguyên

* Gà thảo dược Đồng Nai vào hệ thống Saigon Co.op

Bà Cao Thị Ten, chủ trại gà thảo dược tại xã Phú Ngọc (huyện Định Quán) cho biết, sản phẩm gà thảo được giết mổ, đóng gói với nhãn mác của trang trại được tiêu thụ tốt tại một số siêu thị, cửa hàng của Saigon Co.op ở khu vực TP.Hồ Chí Minh vào dịp Tết Nguyên đán 2019. Theo đó, trang trại đang mở rộng quy mô nuôi lên 40 ngàn con gà thảo dược để đảm bảo nguồn cung ổn định vào hệ thống siêu thị này.

Qua cao điểm cung cấp hàng mùa Tết, hiện trung bình mỗi ngày, trang trại đang cung cấp vào hệ thống Saigon Co.op trên 200kg gà. Ngoài ra, trang trại cũng đang làm chứng nhận nguồn gốc, kiểm tra chất lượng mặt hàng trứng gà thảo mộc để đủ điều kiện cung cấp thêm mặt hàng này vào siêu thị.

Bình Nguyên

* Tháng chay, giá nấm tươi tăng cao

Theo một số cơ sở trồng nấm trên địa bàn Đồng Nai, khoảng nửa tháng trở lại đây, các loại nấm tươi đều sốt giá do nhu cầu tiêu thụ vào những ngày Tết Nguyên đán 2019 tăng đột biến.

Cụ thể, nấm rơm bán tại trại vào những ngày cận và trong Tết lên đến 80-90 ngàn đồng/kg, tăng gấp đôi so với ngày thường. Các loại nấm sò, nấm bào ngư cũng có giá hơn 25-30 ngàn đồng/kg, tăng khoảng 10 ngàn đồng/kg so với ngày thường. Sau những ngày cao điểm thị trường Tết, giá nấm có hạ nhiệt, nấm rơm còn 60 ngàn đồng/kg, nấm bào ngư còn trên 20 ngàn đồng/kg. Dự báo, suốt tháng Giêng, giá nấm tươi sẽ ổn định ở mức cao do nhu cầu tiêu thụ nấm lớn vào tháng chay. Mặt khác, thời tiết không thuận lợi nên sản lượng nấm thu hoạch cũng giảm mạnh so với các mùa khác trong năm.

Lê Quyên

Tin xem nhiều