Báo Đồng Nai điện tử
En

Không ngại giải thể những hợp tác xã yếu kém

06:07, 13/07/2018

(ĐN) - Ngày 13-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế tập thể tỉnh.

 

(ĐN) - Ngày 13-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế tập thể tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 6 tháng Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế tập thể tỉnh
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo tại hội nghị

Theo đánh giá của ban chỉ đạo, hiện còn một số cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về kinh tế tập thể nên chưa hỗ trợ tích cực trong công tác truyên truyền, hướng dẫn và tạo điều kiện cho kinh tế tập thể phát triển.

Mặt khác, cán bộ phụ trách cấp xã thường xuyên thay đổi nên không nắm bắt được tình hình hoạt động của các hợp tác xã. Việc thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ HTX còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đất cho sản xuất, đất xây dựng văn phòng, kho bãi; các hợp tác xã còn khó tiếp cận với nguồn tín dụng ưu đãi.

Đại diện Sở Công thương báo cáo về những vướng mắc trong hỗ trợ cho hợp tác xã
Đại diện Sở Công thương báo cáo về những vướng mắc trong hỗ trợ cho hợp tác xã

Cũng theo ban chỉ đạo, toàn tỉnh hiện có 381 hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và 1 Liên hiệp hợp tác xã, trong đó có 346 hợp tác xã với tổng số vốn điều lệ trên 1 ngàn tỷ đồng, gần 95 ngàn thành viên, giải quyết việc làm cho hơn 25 ngàn lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh thành lập mới 16 hợp tác xã với tổng số vốn điều lệ trên 31 tỷ đồng, số thành viên tham gia là 206 người; có 3 hợp tác xã bị giải thể.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương phải quán triệt đối với công tác phát triển kinh tế tập thể. Riêng Liên minh hợp tác xã cần rà soát và không ngại giải thể những hợp tác xã yếu kém; cần tuyên truyền kỹ cho người dân hiểu về phương thức hoạt động của hợp tác xã kiểu mới trước khi tham gia vào.

Phó chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong những tháng cuối năm 2018 cần tiếp tục củng cố ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể cấp huyện để hỗ trợ, tuyên truyền cho các hợp tác xã. Trong đó, Sở Tài chính xem xét việc cấp bổ sung vốn cho quỹ trợ vốn của Liên minh hợp tác xã...

Tin, ảnh Khắc Giới

 

Tin xem nhiều