Báo Đồng Nai điện tử
En

Tour kết nối du lịch vườn - rừng

09:06, 14/06/2018

Nằm giữa tuyến du lịch TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt, 2 huyện Tân Phú, Định Quán được thiên nhiên "ban tặng" nhiều thác, hồ, sông, núi, rừng hùng vĩ. Ngoài ra, trên địa bàn 2 huyện này hiện còn có nhiều địa điểm du lịch sinh thái được đầu tư khá bài bản, một số mô hình nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Nằm giữa tuyến du lịch TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt, 2 huyện Tân Phú, Định Quán được thiên nhiên “ban tặng” nhiều thác, hồ, sông, núi, rừng hùng vĩ. Ngoài ra, trên địa bàn 2 huyện này hiện còn có nhiều địa điểm du lịch sinh thái được đầu tư khá bài bản, một số mô hình nông nghiệp theo hướng hiện đại. Đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở đây vẫn còn lưu giữ được nhiều giá trị truyền thống đặc sắc.

Du khách tham quan mô hình trồng, sản xuất ca cao của Công ty TNHH ca cao Trọng Đức (huyện Định Quán). Ảnh: Hải Quân
Du khách tham quan mô hình trồng, sản xuất ca cao của Công ty TNHH ca cao Trọng Đức (huyện Định Quán). Ảnh: Hải Quân

Đây là những tiềm năng lớn để phát triển các tour, tuyến du lịch sinh thái kết nối vườn - rừng và du lịch cộng đồng. Thời gian gần đây, tour kết hợp tham quan vườn ca cao sạch và khám phá Vườn quốc gia Cát Tiên, tìm hiểu bản sắc của cộng đồng dân tộc địa phương nhận được nhiều quan tâm của du khách trong và ngoài tỉnh.

* Sáng thăm vườn ca cao, tối rọi đèn tìm thú đêm

Lộ trình tour giúp du khách có những trải nghiệm thú vị, bắt đầu từ việc tham quan mô hình Thế giới ca cao tại Công ty TNHH ca cao Trọng Đức (huyện Định Quán) đến nghỉ ngơi, thả mình vào dòng nước trong xanh của Suối Mơ (huyện Tân Phú)…

Theo đại diện Công ty TNHH ca cao Trọng Đức, mô hình du lịch sinh thái gắn với sản xuất, quảng bá sản phẩm mang tên Thế giới ca cao được công ty triển khai 3 năm nay. Tại đây, du khách được trực tiếp tham quan vườn ca cao, quá trình từ khâu thu hoạch trái, các bước sơ chế đến việc chế biến các sản phẩm từ trái ca cao; đồng thời được thưởng thức, mua làm quà tặng những món đặc sản chế biến từ trái ca cao như: sinh tố ca cao, rượu ca cao, bột ca cao…

Ông Võ Nguyễn Minh Trung, đang công tác tại một công ty sản xuất máy nông nghiệp ở TP.Biên Hòa, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến tham quan mô hình ca cao như thế này. Qua đây, tôi hiểu được thêm về quy trình sản xuất thực tế bột ca cao, biết thêm được nhiều thông tin mới, được trực tiếp nếm vị quả ca cao tươi ngay tại vườn. Đó là những trải nghiệm thú vị”.

Điểm cuối của hành trình là các hoạt động hòa mình với thiên nhiên tại Vườn quốc gia Cát Tiên. 

Đến Vườn quốc gia Cát Tiên, du khách có dịp tìm hiểu về dự án, quy trình cứu hộ gấu, đi xuyên rừng vào ban đêm để xem thú đêm, chụp ảnh ở vườn hoa muồng đào… Du khách còn được thưởng thức các món ăn đặc trưng, hòa mình vào các chương trình nghệ thuật của đồng bào các dân tộc Mạ, S’tiêng, Tày… ở địa phương như: các tiết mục cồng chiêng, biểu diễn văn nghệ, nhảy sạp, hát then đàn tính…

Chị Đoàn Ánh Nguyệt, công tác tại Công ty cổ phần tổng công ty may Đồng Nai (TP.Biên Hòa), bày tỏ: “Chuyến đi về Vườn quốc gia Cát Tiên cho tôi những trải nghiệm thú vị, nhất là khi đi rừng, hồi hộp dõi mắt theo ánh đèn xem thú đêm với nhiều loài nai, lợn rừng mà lần đầu tiên tôi thấy ngoài thực tế; cũng như choáng ngợp với độ “khổng lồ” của các cây cổ thụ…”.

Ngoài các địa điểm nói trên, du khách còn có thể tham quan, trải nghiệm các địa điểm du lịch khác nằm trên địa bàn 2 huyện Tân Phú, Định Quán như: thác Hòa Bình, chùa Linh Phú, nhà dài Tà Lài (huyện Tân Phú), thác Mai, thác Ba Giọt (huyện Định Quán)…

* Phát triển du lịch xanh bền vững

Ông Vũ Ðức Cường, giảng viên Trường cao đẳng nghề Hòa Bình Xuân Lộc (huyện Trảng Bom), chia sẻ: “Ðây là tour du lịch nhiều trải nghiệm ý nghĩa, bởi du khách không chỉ được hòa mình với thiên nhiên, rừng già, tận hưởng không khí trong lành, mà còn tìm hiểu văn hóa các dân tộc địa phương, góp phần lan tỏa thông điệp trân trọng các giá trị văn hóa, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường, giáo dục kỹ năng sống đến mọi người, nhất là giới trẻ”.

Ông Ngô Thanh Long, Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch Đồng Nai, cho biết trong thời gian tới các tour du lịch kết hợp giữa phát triển du lịch sinh thái với du lịch cộng đồng, các mô hình nông nghiệp sạch sẽ được trung tâm phối hợp với các địa phương, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành… tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các tour, tuyến phù hợp…

Hải Quân

Tin xem nhiều