Báo Đồng Nai điện tử
En

Phấp phỏng vụ trái cây tết

07:11, 23/11/2017

Chuẩn bị cho vụ trái cây Tết Nguyên đán 2018, do thời tiết thất thường, sâu bệnh phát triển mạnh nên nhiều nhà vườn đã đổ không ít vốn vào đầu tư mong cứu vãn. Thế nhưng,...

Chuẩn bị cho vụ trái cây Tết Nguyên đán 2018, do thời tiết thất thường, sâu bệnh phát triển mạnh nên nhiều nhà vườn đã đổ không ít vốn vào đầu tư mong cứu vãn. Nhưng những đợt mưa lớn bất thường xuất hiện vào đúng thời điểm cây ra hoa đã ảnh hưởng mạnh đến năng suất. 

Xoài cháy bông sau những đợt mưa dầm. (Ảnh chụp tại nhà vườn thuộc xã Phú Ngọc, huyện Định Quán).
Xoài cháy bông sau những đợt mưa dầm. (Ảnh chụp tại nhà vườn thuộc xã Phú Ngọc, huyện Định Quán).

Dự đoán, sản lượng hàng loạt loại trái cây tết, như: xoài, bưởi, thanh long, mãng cầu... sẽ giảm mạnh. Trong đó thiệt hại nặng nhất là cây xoài vì ở nhiều vùng, hàng chục hécta xoài bị hư hại, gãy đổ vì lốc cuốn xảy ra vào ngày 18-11.

* Cây xoài thiệt hại nặng

Vụ thu hoạch năm rồi, nông dân trồng xoài Đồng Nai bị mất mùa nặng. Nhiều người vay vốn đầu tư xoài nghịch vụ vào mùa Tết Nguyên đán 2018 mong có nguồn thu để bớt khó khăn nhưng lại tiếp tục rơi vào cảnh mất mùa.

Ông Nguyễn Quốc Anh, nông dân xã Phú Ngọc (huyện Định Quán), buồn bã: “Đây là năm thứ 3 liên tiếp rẫy xoài của tôi bị mất mùa. Vụ trước trắng tay nên gia đình tôi phải vay vốn làm xoài trái vụ. Làm xoài thường mất 3 phần phí đầu tư, thì làm trái vụ cần 10 phần. Giờ mưa làm xoài cháy bông, trái non cũng không đậu, kiểu này xem như chẳng thu được gì. Những vườn xoài nông dân thuê đất trồng càng nợ nần chồng chất”.

Tình trạng thiệt hại trên cây xoài do ảnh hưởng mưa bão vẫn còn tiếp diễn. Ông Nguyễn Thế Bảo, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất thương mại dịch vụ và du lịch xoài Suối Lớn (xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc), lo lắng: “Gió lốc vào đêm 18-11 đã làm hàng trăm gốc xoài ở vùng này bị gãy đổ, bật gốc. Chúng tôi chỉ thống kê được gần 20 tấn xoài trái đã lớn chuẩn bị thu hoạch vào dịp Noel bị gió làm rụng phải bán xoài non. Ngoài ra, những vườn xoài rụng lá hoặc trái mới nhú hoặc đang ra bông cũng tan tác vì ảnh hưởng trận mưa bão vừa rồi. Nhà nào nằm trong đường đi của lốc xoáy thiệt hại ít thì vài chục triệu, có hộ mất tiền trăm triệu vì ảnh hưởng cơn bão số 14 này”.

* Trái cây đồng loạt mất mùa

Không chỉ riêng trái xoài, tất cả các cây trồng cho thu hoạch vào vụ tết, như: bưởi, mãng cầu, thanh long... đều bị ảnh hưởng lớn. Ông Vũ Văn Đông, Giám đốc Hợp tác xã bưởi Tà Lài (huyện Tân Phú), cho hay: “60% diện tích bưởi ở địa phương bị ảnh hưởng năng suất do thời điểm bưởi ra bông vụ tết bị mưa dầm. Theo tính toán của tôi, sản lượng bưởi tết chỉ còn khoảng 50% so với mọi năm”.

Trái xoài rụng đầy gốc do nấm bệnh. Ảnh chụp tại nhà vườn thuộc xã Phú Ngọc, huyện Định Quán. Ảnh: B.Nguyên
Trái xoài rụng đầy gốc do nấm bệnh. Ảnh chụp tại nhà vườn thuộc xã Phú Ngọc, huyện Định Quán. Ảnh: B.Nguyên

Vùng bưởi Tân Triều (huyện Vĩnh Cửu) ít ảnh hưởng hơn do vùng này đợt ra bông vụ trái tết không rơi vào thời điểm mưa dầm. Ông Ngô Văn Thân, Phó giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Tân Triều (huyện Vĩnh Cửu), cho biết: “Chỉ một số nhà vườn ra bông trúng đợt mưa mới bị giảm năng suất, nhưng mặt bằng chung bưởi tết ở vùng này năm nay vẫn đạt. Tuy nhiên, do năm nay mưa dầm kéo dài, dịch bệnh trên cây bưởi phức tạp hơn, một số vườn xảy ra hiện tượng chết cây do úng nước, nấm bệnh”.

Các vườn bơ, mãng cầu, thanh long, cam quýt... cũng đối mặt với cảnh mất vụ trái cây tết trong khi chi phí đầu tư bị đội lên. Theo ông Đoàn Trung Ngọc, nông dân trồng thanh long ruột đỏ tại xã Hưng Thịnh (huyện Trảng Bom) thì: “Cuối năm thanh long không chỉ đắt hàng tại thị trường nội địa mà còn xuất khẩu rất tốt. Vụ này, nông dân phải thắp đèn trồng thanh long trái vụ để có hàng cung cấp ra thị trường nên chi phí đổ ra lớn. Trước đó, cây thanh long từng khốn đốn vì dịch nấm tắc kè và giờ tình trạng các trụ thanh long chết vì dịch bệnh vẫn tiếp diễn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng”.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều