Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm giàu từ bể đun nước nóng

10:04, 09/04/2017

Từng là một giáo viên lâu năm với mức lương khá ổn định, nhưng ông Nguyễn Văn Anh (ấp Bể Bạc, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ) vẫn quyết định rẽ ngang để theo đuổi niềm đam mê công nghệ và kinh doanh các loại thiết bị do chính mình sáng chế.

Từng là một giáo viên lâu năm với mức lương khá ổn định, nhưng ông Nguyễn Văn Anh (ấp Bể Bạc, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ) vẫn quyết định rẽ ngang để theo đuổi niềm đam mê công nghệ và kinh doanh các loại thiết bị do chính mình sáng chế.

Ông Nguyễn Văn Anh (bìa phải) đang hướng dẫn khách hàng sử dụng bể đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời.
Ông Nguyễn Văn Anh (bìa phải) đang hướng dẫn khách hàng sử dụng bể đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời.

Nguyễn Văn Anh không phải là một cái tên quá xa lạ với nhiều nhà khoa học, bởi ông từng đoạt nhiều giải thưởng sáng tạo trong tỉnh và toàn quốc, trong đó có giấy chứng nhận tại cuộc thi sáng chế năm 2013 do Bộ Khoa học - công nghệ phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tổ chức, với sản phẩm máy gieo hạt và bón phân.

* Thôi thúc từ thực tế

Hiện nay, ngoài những sản phẩm nông cụ được sản xuất theo đơn đặt hàng của nông dân, ông Anh còn tìm tòi chế tạo, cải tiến hệ thống bể đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời. Bể nước do ông chế tạo thỏa mãn điều kiện “4 không”, gồm: không dùng điện, không cần bồn chứa riêng, không bị ăn mòn và không gây ô nhiễm môi trường.

“Nguồn nước ở địa phương tôi bị nhiễm vôi, phèn. Do đó, người dân khó tìm mua loại bình nước nóng ngoài thị trường đáp ứng được. Thực tế này đã thôi thúc tôi chế tạo loại bình phù hợp với điều kiện đặc thù trên. Điểm khác biệt của hệ thống so với nhiều loại bình đun nước nóng thông dụng là màng thu nhiệt làm bằng composite. Tôi phải lựa chọn vật liệu phù hợp để màng thu vừa có khả năng hấp thụ nhiệt tốt, vừa không bị ăn mòn trong nguồn nước phèn, vôi hay acid và không gây ra phản ứng phụ với nước, đảm bảo an toàn cho người sử dụng” - ông Nguyễn Văn Anh chia sẻ.

Để có được vật liệu làm màng thu đạt tiêu chuẩn và có độ bền cao, ông Anh phải dày công nghiên cứu và liên hệ với các chuyên gia về vật liệu composite thuộc Trường đại học bách khoa (Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh) kiểm tra, đánh giá.

* Lấy lợi nhuận nuôi đam mê

Hiện tại, mỗi bể nước của ông Anh có giá từ 3-4 triệu đồng tùy thuộc vào thể tích bể và môi trường lắp đặt. Sản phẩm có thể lắp, sửa chữa và vệ sinh khá dễ dàng. Người sử dụng có thể chủ động được nguồn nước cấp vào bể, không nhất thiết phải có bồn nước riêng ở trên cao vì tự bể chứa đã sinh nhiệt để đun nóng nước. 

 “Thời gian đầu chế tạo ra bể, tôi thường xuyên lỗ vốn, thậm chí còn tặng máy cho khách hàng dùng thử một thời gian, nếu họ ưng ý tôi mới lấy tiền. Với những đơn hàng ở tỉnh xa, như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, hay ở các tỉnh Tây Nguyên... nhiều lúc tôi phải đến tận nơi để khảo sát nguồn nước trước khi lắp đặt. Lợi nhuận thu được, tôi tiếp tục đầu tư vào tái sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và thỏa mãn niềm đam mê, nghiên cứu thêm nhiều sáng chế mới gắn liền với nông dân, tầng lớp bình dân” - ông Anh chia sẻ.

Sau gần 5 năm nghiên cứu và chế tạo, cơ sở của ông đã cho ra đời hơn 500 sản phẩm bể đun nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời đạt tiêu chuẩn, được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh đặt mua.

Hải Quân

Tin xem nhiều