Báo Đồng Nai điện tử
En

Thị trường nông sản tết kém vui

03:02, 02/02/2016

Gần Tết Nguyên đán nhưng nhiều nhà vườn cũng như cơ sở sản xuất chế biến nông sản trên địa bàn lại kém vui, vì năm nay trái cây, nông sản bán tết đầu ra khó khăn, giá lại giảm sâu.

Gần Tết Nguyên đán nhưng nhiều nhà vườn cũng như cơ sở sản xuất chế biến nông sản trên địa bàn lại kém vui, vì năm nay trái cây, nông sản bán tết đầu ra khó khăn, giá lại giảm sâu.

Mọi năm, cách Tết Nguyên đán chừng 3 tuần là xe từ miền Bắc lũ lượt vào Đồng Nai mua xoài tươi, thanh long ruột đỏ, trái cây sấy, nấm... đưa ra tiêu thụ ở thị trường phía Bắc và xuất khẩu. Nhưng năm nay mối lớn phía miền Trung, miền Bắc lấy hàng rất ít, dẫn đến đầu ra ứ hàng, rớt giá.

* Dội chợ do Trung Quốc chậm “ăn” hàng

Giá heo hơi giảm sâu ngay khi phía Trung Quốc đóng biên, ngưng nhập heo từ Việt Nam. Hiện heo hơi tại trại bán ra chỉ từ 38-40 ngàn đồng/kg, nhưng thương lái cũng không mặn mà thu mua khiến lượng heo tồn tại các trại còn rất lớn. Dự đoán, từ nay cho đến khi thị trường Trung Quốc “ăn hàng” lại, giá heo hơi khó tăng trở lại, vì hiện thị trường trong nước, nhu cầu tiêu thụ thịt heo chỉ tăng nhẹ so với ngày thường. Trong tuần nghỉ tết, nhu cầu tiêu thụ thịt heo sẽ giảm do bếp ăn công nghiệp phục vụ công nhân, học sinh, sinh viên ngừng hoạt động. 

Giá nấm lao dốc khiến nhiều nông dân bị thua lỗ. Trong ảnh: Một trang trại nấm tại xã Bảo Quang (TX. Long Khánh).
Giá nấm lao dốc khiến nhiều nông dân bị thua lỗ. Trong ảnh: Một trang trại nấm tại xã Bảo Quang (TX. Long Khánh).

Thời điểm này, nhiều cơ sở sản xuất nấm mèo, trái cây sấy trên địa bàn tỉnh như ngồi trên lửa vì giá bán những ngày qua liên tục hạ sâu và chưa có dấu hiệu tốt hơn. Giáp Tết Nguyên đán là mùa làm ăn song nhiều cơ sở đành tạm ngưng hoặc duy trì cầm cự. 10 ngày trước, giá nấm mèo khô bán tại trại khoảng 75 ngàn đồng/kg, nhưng sau đó liên tục giảm chỉ còn 58 ngàn đồng/kg, dưới giá thành khoảng 5 ngàn đồng/kg. Ông Nguyễn Quang Hòe, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ tiểu thủ công nghiệp Long Khánh (TX.Long Khánh), cho biết vụ nấm tết năm nay nông dân trắng tay. Tuy mặt hàng này bắt đầu xuất khẩu sang được một số nước, như: Nhật Bản, Hàn Quốc... nhưng thị trường chính vẫn là Trung Quốc. Vài năm trở lại đây, nông dân trồng nấm mèo gặp khó khăn vì xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh.

Năm nay thời tiết bất lợi, nhiều loại trái cây tết, như: xoài, thanh long... mất mùa. Nhiều nhà vườn thu hoạch chỉ đạt từ 50-70% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giá trái cây bán ra thị trường vẫn thấp do Trung Quốc chậm ăn hàng. Một số thương lái cho biết, xoài tươi phần lớn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, nhưng dịp này trái cây đang bị ứ tại cửa khẩu phía Bắc không xuất được, giá giảm mạnh và đầu ra bị ùn tắc. Ông Nguyễn Thế Bảo, Chủ nhiệm Hợp tác xã xoài Suối Lớn, xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc), cho biết: “Năm nay, gần Tết Nguyên đán giá xoài lại giảm mạnh so với cùng kỳ  khiến lợi nhuận của các nhà vườn giảm hẳn. Bên cạnh giá giảm thì năng suất xoài vụ này cũng thấp. Tuy hợp tác xã vừa tìm được đối tác liên kết xuất khẩu xoài cát chu vào thị trường Nhật Bản nhưng số lượng chưa nhiều nên đầu ra vẫn tương đối chật vật”.

* Thị trường nội địa đủng đỉnh vào Tết

Ngoài nguyên nhân xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó, sức tiêu thụ tại thị trường nội địa chưa khởi sắc khiến nhiều loại trái cây giảm giá sâu. Cùng kỳ năm ngoái, giá thanh long ruột đỏ bán tại vườn dao động 60-64 ngàn đồng/kg, hiện chỉ còn 44-48 ngàn đồng/kg dù nguồn cung không dồi dào. Ông Đoàn Trung Ngọc, ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh (huyện Trảng Bom), chia sẻ: “Thời tiết năm nay không thuận lợi nên 8 hécta thanh long chỉ đậu được gần 7 tấn quả bán trong dịp tết, sản lượng giảm 30% so với tết trước nhưng giá bán ra lại giảm hơn nhiều. Ngoài nguyên nhân do xuất khẩu đi Trung Quốc chậm còn do sức tiêu thụ tại thị trường nội địa cũng giảm sút, nhất là các tỉnh phía Bắc rơi vào đợt giá rét đậm nên kém ăn hàng”.

Sản xuất chuối sấy tại cơ sở Cường Hoa ở ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung (huyện Thống Nhất).
Sản xuất chuối sấy tại cơ sở Cường Hoa ở ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung (huyện Thống Nhất).

Năm trước, vào dịp này giá xoài 3 mùa mưa bán tại vườn khoảng 13-14 ngàn đồng/kg năm nay chỉ còn khoảng 11 ngàn đồng/kg, giảm 2- 3 ngàn đồng/kg. Giá các loại xoài cát chu, cát Hòa Lộc cũng giảm từ vài ngàn đến cả chục ngàn đồng/kg. Bà Trịnh Thị Kim Mai có trang trại tại huyện Định Quán lo lắng cho biết: “Hiện trong vườn còn một đợt xoài già nhưng tôi vẫn cố neo chờ đến cận tết vì hiện giá xoài thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Các bạn hàng trên thành phố cũng than hiện vẫn chưa thấy người đi sắm tết. Sức mua chậm nên giá xoài vẫn thấp dù năm nay mất mùa, sản lượng xoài cung cấp ra thị trường giảm mạnh”. Đây cũng là tình cảnh chung của nhiều loại trái cây tết. Ngay cả mặt hàng đang sốt giá là bưởi Tân Triều, bưởi da xanh nông dân cũng đang hồi hộp kỳ vọng vào những ngày cuối.

Bình Nguyên - Hương Giang

 

 

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích