Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp nhận qua tranh và thư pháp

08:11, 18/11/2022

Khu vực tiền sảnh của hội thảo, rất đông các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên đến tham quan, thưởng lãm tranh thư pháp và tranh vẽ trong thơ Nguyễn Đình Chiểu.

Khu vực tiền sảnh của hội thảo, rất đông các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên đến tham quan, thưởng lãm tranh thư pháp và tranh vẽ trong thơ Nguyễn Đình Chiểu.

PGS-TS Lê Quang Trường, Trưởng khoa Văn học, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM cùng các sinh viên xem lại các sản phẩm thư pháp và tranh do chính mình thực hiện
PGS-TS Lê Quang Trường, Trưởng khoa Văn học, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM cùng các sinh viên xem lại các sản phẩm thư pháp và tranh do chính mình thực hiện

Các câu thơ bằng chữ Nôm của Nguyễn Đình Chiểu được viết dưới dạng thư pháp do PGS-TS Lê Quang Trường, Trưởng khoa Văn học, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) thực hiện. Còn các bức tranh được sinh viên Khoa Văn học thực hiện.

PGS-TS Lê Quang Trường cho biết: “Chúng tôi viết thư pháp, vẽ tranh triển lãm phục vụ cho hội thảo khoa học trong thời gian 2 tuần. Đây là hướng tiếp cận Nguyễn Đình Chiểu qua tranh ảnh, sinh viên sẽ tự lên ý tưởng và vẽ phác thảo, tô màu hoặc vẽ chì; sau đó các giảng viên trong khoa sẽ thực hiện thêm phần thư pháp bằng chữ Nôm và chữ quốc ngữ để minh họa cho hình vẽ của sinh viên. Các bức tranh này trước mắt trưng bày phục vụ hội thảo và sau này trưng bày trong khoa. Riêng hai bức thư pháp do tôi thực hiện: “Trai thời Trung hiếu làm đầu - Gái thời tiết hạnh là câu trau mình” và “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm - Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”, chúng tôi sẽ tặng khu lăng mộ cụ Đồ Chiểu ở Bến Tre trong chuyến du khảo văn hóa tới đây”.               

Thùy Trang

 

Tin xem nhiều