Báo Đồng Nai điện tử
En

Người đẹp nhân ái, trí tuệ

07:08, 20/08/2022

Tân Miss World Vietnam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SN 1999) là cựu học sinh Trường THPT Nam Hà (TP.Biên Hòa), cựu sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường đại học Đồng Nai. Cô được nhận xét là người đẹp có cả sắc vóc lẫn trí tuệ, đồng thời là người có bản lĩnh, độc lập.

Tân Miss World Vietnam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SN 1999) là cựu học sinh Trường THPT Nam Hà (TP.Biên Hòa), cựu sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường đại học Đồng Nai. Cô được nhận xét là người đẹp có cả sắc vóc lẫn trí tuệ, đồng thời là người có bản lĩnh, độc lập.

Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương tiếp tục học đại học và hiện đang theo học chương trình thạc sĩ tại Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM Trong ảnh: Huỳnh Nguyễn Mai Phương nhận bằng tốt nghiệp tại Trường đại học Đồng Nai
Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương tiếp tục học đại học và hiện đang theo học chương trình thạc sĩ tại Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM Trong ảnh: Huỳnh Nguyễn Mai Phương nhận bằng tốt nghiệp tại Trường đại học Đồng Nai

Hoa hậu có bản lĩnh, trí tuệ

Không chỉ tỏa sáng nhờ nhan sắc, Mai Phương còn có thành tích học tập đáng nể. Cô từng đoạt giải nhì và giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh 2 năm liên tiếp (2016 và 2017), đạt IELTS 6.5 từ khi học lớp 11. Sau khi tốt nghiệp THPT, Mai Phương quyết định học cao đẳng Ngôn ngữ Anh tại Trường đại học Đồng Nai. Tốt nghiệp cao đẳng (năm 2020), người đẹp tiếp tục theo đuổi chuyên ngành này tại Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) và hiện đang học thạc sĩ. Tháng 4-2022, Mai Phương thi và đạt IELTS 8.0. Đây cũng là thành tích khá ấn tượng.

Khởi đầu từ sân chơi sinh viên

Trước khi đến với cuộc thi sắc đẹp chuyên nghiệp, Mai Phương từng tham gia cuộc thi Hoa khôi đại học Đồng Nai (Miss DNU) và được các bạn học cổ vũ nhiệt tình. Ở các đấu trường nhan sắc sau này, Phương vẫn luôn nhận được sự ủng hộ tinh thần đó.

Không chỉ học giỏi, tân hoa hậu còn là cô gái bản lĩnh, có tính tự lập. Ngay từ khi còn học cao đẳng, Mai Phương đã dành nhiều thời gian để đi dạy tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ, tự kiếm tiền để chi tiêu và tiết kiệm cho những mục tiêu cá nhân.

Trong phần thi tài năng ở vòng sơ khảo, Mai Phương đã thuê vũ công, phòng tập, dàn dựng vũ đạo và trang phục kỳ công. Người đẹp tiết lộ, khi xác định đi thi Miss World Vietnam, cô đã lên kế hoạch tiết kiệm để tự đầu tư cho các phần dự thi của mình. Nhờ đó, Mai Phương đã có phần trình diễn sôi động, ấn tượng.

Nhìn nhận về các cuộc thi sắc đẹp, Mai Phương cho rằng những cuộc thi này ngày càng trở nên văn minh, thu hút được nhiều thí sinh có trình độ học vấn cao tham gia. Nếu có cả sắc vóc lẫn tri thức, lại được trao cho cơ hội thì điều này không chỉ nâng tầm nhan sắc của thí sinh, mà còn là dấu mốc giúp họ phát triển hơn trong tương lai.

Người đẹp của lòng nhân ái

Bùi Mạnh Thanh Thương, bạn học cùng lớp Ngôn ngữ Anh với đương kim hoa hậu nhận xét, Mai Phương có tính kỷ luật cao, độc lập và biết chia sẻ. Là thủ khoa đầu vào của khoa, Mai Phương có trình độ tiếng Anh tốt và nhiệt tình giúp đỡ bạn bè trong học tập.

Thanh Thương kể: “Mai Phương luôn muốn bạn giỏi hơn kèm cho bạn yếu hơn để cùng tiến bộ. Tôi học không bằng Mai Phương nên thường được bạn kèm thêm. Tôi thường hay làm bài tập ở nhà sau đó đem lên lớp để Phương sửa bài giúp. Phương rất bận, ngay từ năm nhất bạn đã làm thêm nhiều việc như: bán hàng online, làm gia sư, dạy tiếng Anh tại trung tâm. Mặc dù bận rộn như vậy nhưng Phương vẫn dành thời gian để giúp bạn học tập”.

Mỗi học kỳ, lớp của Phương đều tổ chức đi thăm trẻ em tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật Đồng Nai. Các sinh viên sẽ đóng góp tiền để mua quà bánh tặng và tổ chức vui chơi cùng trẻ em ở đây. Không có nhiều thời gian để tham gia các hoạt động Đoàn - Hội nhưng người đẹp này luôn góp mặt trong các chuyến thiện nguyện của lớp.

Thời điểm đại dịch Covid-19 căng thẳng, Mai Phương đã tham gia làm tình nguyện ở bếp ăn từ thiện tại TP.HCM để chung tay hỗ trợ cộng đồng.

Xuất phát từ những trải nghiệm này nên khi được hỏi “nếu được lựa chọn giữa tạo ra 1 ngàn việc làm cho người khó khăn và cung cấp 1 ngàn bữa ăn, bạn chọn điều nào và tại sao?” trong đêm thi chung kết, người đẹp đã không ngần ngại chọn làm cả 2 điều trên. Không chỉ trả lời cho qua, người đẹp cho rằng, ở cương vị hoa hậu, bản thân cô sẽ cố gắng để giúp đỡ được nhiều người và sẽ chứng minh bằng chính hành trình của mình.

Trở thành đại diện Việt Nam dự thi Miss World vào cuối năm nay, với học vấn, kỹ năng ngoại ngữ và kinh nghiệm của mình, tân hoa hậu được kỳ vọng sẽ đạt vị trí cao tại đấu trường nhan sắc này. Để chuẩn bị cho cuộc thi, Mai Phương và Ban tổ chức Miss World Vietnam dự định sẽ đầu tư nhiều vào các dự án thiện nguyện. Bên cạnh đó, người đẹp sẽ rèn luyện trước thềm cuộc thi đồng thời đảm đương các công việc của đương kim hoa hậu.

Người đẹp cho biết, cô sẽ nỗ lực hết mình để đạt được thành tích cao tại cuộc thi, không phụ sự kỳ vọng, tin tưởng của người hâm mộ.

Hải Yến

Tin xem nhiều