Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai 7 ngày qua

10:08, 13/08/2022

* Trong 6 tháng đầu năm 2022, GRDP của tỉnh tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm trước, xuất siêu khoảng 3,15 tỷ USD, thu ngân sách đạt 64% so với dự toán… là những kết quả được đưa ra tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm do UBND tỉnh tổ chức vào ngày 5-8.

* Trong 6 tháng đầu năm 2022, GRDP của tỉnh tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm trước, xuất siêu khoảng 3,15 tỷ USD, thu ngân sách đạt 64% so với dự toán… là những kết quả được đưa ra tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm do UBND tỉnh tổ chức vào ngày 5-8.

* Ngày 9-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã gặp mặt, chúc mừng và tặng quà cho các vận động viên Đồng Nai đoạt huy chương tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 11. 

* Báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GT-VT diễn ra ngày 10-8, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết, đối với dự án Sân bay Long Thành, hiện nay công tác giải phóng mặt bằng phục vụ giai đoạn 1 của dự án chỉ còn 9 trường hợp có diện tích 1,4ha còn vướng trong tổng số 2.532ha diện tích đất thu hồi. Tỉnh sẽ giải quyết xong các trường hợp này để bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1 dự án trong tháng 8-2022.

* Ngày 9-8, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và các địa phương đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại TP.Biên Hòa, các huyện Thống Nhất và Xuân Lộc. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh…                               

* Sau 1 tuần tranh tài sôi nổi, Giải bóng đá nhi đồng Cúp Báo Đồng Nai lần thứ 18-2022 do Báo Đồng Nai phối hợp với Sở VH-TTDL và Sở GD-ĐT tổ chức đã khép lại vào ngày 8-8. Cầu thủ của 11 đội bóng tham gia giải đã cống hiến cho khán giả 28 trận đấu với cúp vô địch thuộc về đội U.11 Biên Hòa.

* Năm học 2022-2023, dự kiến TP.Biên Hòa sẽ tăng thêm trên 10 ngàn học sinh; nhiều trường tiểu học, THCS trên địa bàn tiếp tục quá tải sĩ số học sinh/lớp.

Nhật Hạ (tổng hợp)

Tin xem nhiều