Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

07:07, 02/07/2022

Trong 2 ngày 7 và 8-7 tới đây, hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Kết quả từ các đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại một số địa phương trong cả nước đến thời điểm này cho thấy, các khâu, bước quan trọng chuẩn bị đã sẵn sàng.

Trong 2 ngày 7 và 8-7 tới đây, hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Kết quả từ các đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại một số địa phương trong cả nước đến thời điểm này cho thấy, các khâu, bước quan trọng chuẩn bị đã sẵn sàng.

Báo cáo với Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2021.

Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12; không bao gồm các nội dung được tinh giản nhằm phục vụ dạy và học ứng phó dịch Covid-19 mà Bộ đã công bố; đề thi được xây dựng đáp ứng yêu cầu của kỳ thi, bảo đảm độ phân hóa phù hợp và hạn chế học tủ, học lệch, khuyến khích sáng tạo của thí sinh. Bộ cùng các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của kỳ thi để bảo đảm an toàn, nghiêm túc, thiết thực, khách quan, công bằng.

Hiện, hầu hết các trường THPT đã hoàn tất công tác tổ chức ôn thi cho học sinh, tích cực động viên các em chủ động ôn tập, chuẩn bị tốt tâm lý để bước vào kỳ thi quan trọng. Tại Đồng Nai, công tác chuẩn bị đang được hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng cao nhất. Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, toàn tỉnh có 60 điểm thi, 3,9 ngàn giáo viên được điều động làm công tác coi thi; 300 cán bộ làm nhiệm vụ chủ tịch, phó chủ tịch và thư ký các điểm thi, 310 giáo viên làm công tác chấm thi. 31,5 ngàn thí sinh trong tỉnh đã và đang được tạo điều kiện tốt nhất trong công tác ôn tập để sẵn sàng cho kỳ thi.

Đặc biệt, năm nay, vấn đề đảm bảo an toàn, chống gian lận cho kỳ thi được đặc biệt chú trọng nhằm đối phó với những thủ đoạn tinh vi sử dụng công nghệ cao. Ngành đã tổ chức tập huấn kỹ càng cho từng cán bộ được giao nhiệm vụ trong kỳ thi này. Mục tiêu của Đồng Nai trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tất cả các khâu, nhất là in, sao đề thi, trông coi thi, chấm thi…

Minh Ngọc

 

Tin xem nhiều