Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuân đến với mọi người, mọi nhà

02:01, 22/01/2022

Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới mang một ý nghĩa thiêng liêng. Như đã thành thông lệ, cả thế giới, cho đến mỗi nước, mỗi địa phương, mỗi gia đình và bản thân mỗi người đều dành những khoảng thời gian đặc biệt này để tổng kết, suy ngẫm về một năm đã qua, đồng thời khởi động những dự định trong năm mới với tinh thần phấn chấn, vui tươi và tràn ngập hy vọng.

Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới mang một ý nghĩa thiêng liêng. Như đã thành thông lệ, cả thế giới, cho đến mỗi nước, mỗi địa phương, mỗi gia đình và bản thân mỗi người đều dành những khoảng thời gian đặc biệt này để tổng kết, suy ngẫm về một năm đã qua, đồng thời khởi động những dự định trong năm mới với tinh thần phấn chấn, vui tươi và tràn ngập hy vọng.

Cùng nhìn lại một năm Tân Sửu 2021 nhiều biến động khi cả thế giới cho đến mỗi gia đình và mỗi người đều chịu những tác động của dịch Covid-19 hoành hành. Cùng với các tỉnh, thành phía Nam, Đồng Nai chịu tác động nặng nề trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, đe dọa sức khỏe, tính mạng của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, kéo theo đời sống của hàng triệu lao động bị ảnh hưởng. Nhưng cũng từ thách thức chưa từng có tiền lệ đó đã cho thấy rõ quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, tương thân tương ái của các tầng lớp nhân dân trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Tỉnh phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nhiều tháng liền để phòng, chống dịch, từng bước kiểm soát được dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái “bình thường mới” và khôi phục, phát triển kinh tế.

Những điểm sáng khá ấn tượng của Đồng Nai trong năm qua như: tổng sản phẩm (GRDP) đạt trên 214,3 ngàn tỷ đồng, tăng 2,15%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 707 ngàn tỷ đồng, tăng 4,45% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu tăng 12,76% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 63 ngàn tỷ đồng, vượt 16% so với năm trước và tăng 32% so với kế hoạch; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,3 tỷ USD, đạt kế hoạch năm…

Khó khăn, thách thức vẫn còn phía trước, nhưng thành quả trong phòng, chống dịch và những con số ấn tượng trong bức tranh phục hồi kinh tế là cơ sở để Đồng Nai đặt mục tiêu trong năm 2022 sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 6,5-7%, cũng như sự phục hồi và phát triển ổn định mọi mặt của đời sống - xã hội. Trước mắt là trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán, tỉnh đã và đang dồn sức, từ nguồn ngân sách tỉnh, đến huy động nhiều tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp để trao những phần quà ý nghĩa, thiết thực cho người dân, người lao động khó khăn.

Ngày xuân, trên mảnh đất Đồng Nai năng động, giàu tiềm năng và nhiều nghĩa tình, chúng ta cùng chúc nhau một năm mới bình an, hạnh phúc và thành công!

Thùy Trang


 

Tin xem nhiều