Báo Đồng Nai điện tử
En

Chăm lo cho người lang thang, cơ nhỡ

08:09, 11/09/2021

Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát mạnh, để mọi người dân không ai bị bỏ lại phía sau, không ai bị đói ăn, thiếu mặc, trong những ngày qua, các lực lượng chức năng TP.Biên Hòa đã rà soát, thu dung được hơn 40 người lang thang, cơ nhỡ về các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố.

Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát mạnh, để mọi người dân không ai bị bỏ lại phía sau, không ai bị đói ăn, thiếu mặc, trong những ngày qua, các lực lượng chức năng TP.Biên Hòa đã rà soát, thu dung được hơn 40 người lang thang, cơ nhỡ về các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố.

Trong những ngày qua, lực lượng Công an TP.Biên Hòa liên tục vận động đưa những người sống lang thang ở khu vực gầm cầu, bến xe về các khu tập trung
Trong những ngày qua, lực lượng Công an TP.Biên Hòa liên tục vận động đưa những người sống lang thang ở khu vực gầm cầu, bến xe về các khu tập trung

Trước đó, phần lớn những người này ăn nghỉ tại gầm cầu, bến xe, vỉa hè… vừa không đảm bảo sức khỏe, vừa làm phát sinh nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của các địa phương.

Những người sống lang thang trên đường phố lên xe về các khu tập trung
Những người sống lang thang trên đường phố lên xe về các khu tập trung

Hơn 40 người lang thang, cơ nhỡ đã được đưa về các khu tập trung ở 2 trường học trên địa bàn 2 phường An Bình và Long Bình. Tại đây, tất cả những người này đều được nhân viên y tế địa phương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc, phát hiện các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nhằm tránh lây lan dịch bệnh. Sau đó, họ được bố trí chỗ ngủ, nghỉ và được lo ăn uống sinh hoạt miễn phí trong thời điểm toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Để đảm bảo an toàn và kịp thời phát hiện, sàng lọc các trường hợp nhiễm bệnh, cán bộ Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa đã hỗ trợ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho những người lang thang trên địa bàn trước khi vào khu tập trung
Để đảm bảo an toàn và kịp thời phát hiện, sàng lọc các trường hợp nhiễm bệnh, cán bộ Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa đã hỗ trợ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho những người lang thang trên địa bàn trước khi vào khu tập trung

 

Trong những ngày qua, đã có hàng chục người lang thang, cơ nhỡ được đưa vào chăm sóc, theo dõi tại các khu tập trung trên địa bàn TP.Biên Hòa để đảm bảo chỗ ăn, nghỉ đầy đủ, tránh lây lan dịch bệnh
Trong những ngày qua, đã có hàng chục người lang thang, cơ nhỡ được đưa vào chăm sóc, theo dõi tại các khu tập trung trên địa bàn TP.Biên Hòa để đảm bảo chỗ ăn, nghỉ đầy đủ, tránh lây lan dịch bệnh

 

Mọi sinh hoạt của người lang thang, cơ nhỡ trong khu tập trung trên địa bàn TP.Biên Hòa luôn đảm bảo phòng dịch theo quy định
Mọi sinh hoạt của người lang thang, cơ nhỡ trong khu tập trung trên địa bàn TP.Biên Hòa luôn đảm bảo phòng dịch theo quy định

 

Ngoài nhiệm vụ trực tại khu tập trung Trường tiểu học An Bình (P.An Bình), hằng ngày, lực lượng dân quân, công an kiêm luôn việc cung cấp suất ăn cho người lang thang, cơ nhỡ được thu dung về đây
Ngoài nhiệm vụ trực tại khu tập trung Trường tiểu học An Bình (P.An Bình), hằng ngày, lực lượng dân quân, công an kiêm luôn việc cung cấp suất ăn cho người lang thang, cơ nhỡ được thu dung về đây

 

Được chính quyền địa phương cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống, những người lang thang cảm thấy ấm lòng trong thời điểm dịch bệnh hoành hành
Được chính quyền địa phương cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống, những người lang thang cảm thấy ấm lòng trong thời điểm dịch bệnh hoành hành

 

Hội Liên hiệp phụ nữ P.An Bình tặng quần áo, vật dụng sinh hoạt cho người lang thang, cơ nhỡ từ nguồn vận động các mạnh thường quân
Hội Liên hiệp phụ nữ P.An Bình tặng quần áo, vật dụng sinh hoạt cho người lang thang, cơ nhỡ từ nguồn vận động các mạnh thường quân

 

Cán bộ Công an các đoàn thể P.An Bình thường xuyên thăm hỏi, động viên người sống lang thang yên tâm ở lại khu tập trung của phường để phòng, chống dịch bệnh
Cán bộ Công an các đoàn thể P.An Bình thường xuyên thăm hỏi, động viên người sống lang thang yên tâm ở lại khu tập trung của phường để phòng, chống dịch bệnh

Trần Danh

Tin xem nhiều