Báo Đồng Nai điện tử
En

Người lao động xung phong làm tình nguyện viên

09:08, 14/08/2021

Đồng hành với đoàn viên, người lao động (NLĐ) trong đại dịch, chương tình Nghĩa tình Công đoàn của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đang tạo được sự lan tỏa rộng, kịp thời hỗ trợ hàng ngàn lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Để đạt kết quả trên có sự đóng góp tích cực của các tình nguyện viên là công nhân làm việc tại các doanh nghiệp.

Đồng hành với đoàn viên, người lao động (NLĐ) trong đại dịch, chương tình Nghĩa tình Công đoàn của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đang tạo được sự lan tỏa rộng, kịp thời hỗ trợ hàng ngàn lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Để đạt kết quả trên có sự đóng góp tích cực của các tình nguyện viên là công nhân làm việc tại các doanh nghiệp.

Đội tình nguyện viên tham gia tổ hỗ trợ công nhân tại xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom. Ảnh: N.Hòa
Đội tình nguyện viên tham gia tổ hỗ trợ công nhân tại xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom. Ảnh: N.Hòa

Dù hằng ngày phải đi vào các khu cách ly, phong tỏa hỗ trợ nhu yếu phẩm cho NLĐ, song các tình nguyện viên rất nhiệt tình và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Nhiệt tình tham gia

Anh Trần Khắc Hiếu làm việc tại Công ty TNHH MTV Viễn thông quốc tế FPT Việt Nam là một trong những công nhân nòng cốt đã tự nguyện đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ công nhân ngay khi LĐLĐ tỉnh kêu gọi các tình nguyện viên hỗ trợ trên trang Facebook. Bản thân anh từng có nhiều năm tham gia đội ngũ công nhân nòng cốt, đi tư vấn pháp luật lao động cho công nhân nhà trọ nên hơn ai hết, anh hiểu được tâm tư, nguyện vọng và đời sống NLĐ.

Anh Hiếu cho biết, khi đăng ký tham gia tổ hỗ trợ Covid-19, gia đình không ai đồng ý vì sợ anh vào vùng tâm dịch, dễ bị nhiễm bệnh. Song khi anh phân tích về ý nghĩa của chương trình, cả gia đình dần hiểu, thông cảm và tạo điều kiện để anh tham gia, hoàn thành công việc của mình. Hơn 2 tuần xa gia đình để trực tại Trạm hỗ trợ Covid-19 đặt ở Trường trung cấp Kinh tế - kỹ thuật số 2 (P.Tân Mai, TP.Biên Hòa), anh nhiệt tình tham gia các hoạt động ở trạm từ sắp xếp lương thực, thực phẩm và chở đến từng khu phong tỏa trao cho công nhân.

Anh Trần Khắc Hiếu, làm việc tại Công ty TNHH Quốc tế FPT Việt Nam trao quà cho công nhân. Ảnh: N.Hòa
Anh Trần Khắc Hiếu, làm việc tại Công ty TNHH Quốc tế FPT Việt Nam trao quà cho công nhân. Ảnh: N.Hòa

“Dù biết tham gia hoạt động này phải xa gia đình, nguy hiểm nhưng khi trao được những phần quà kịp thời hỗ trợ công nhân, tôi rất vui, mọi mệt mỏi đều tan biến. Tôi mong rằng công nhân các khu nhà trọ nêu cao ý thức phòng dịch để cùng địa phương kiểm soát dịch bệnh tốt, sớm trở lại với công việc của mình” - anh Hiếu bày tỏ.

Chị Nguyễn Thị Thùy Quyên, tình nguyện viên trạm hỗ trợ công nhân tại văn phòng Công đoàn Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (P.Hóa An, TP.Biên Hòa) cũng đã gửi các con về nhờ nhà ngoại chăm sóc để tham gia hoạt động ý nghĩa này. Chị Quyên cho biết, bản thân là công nhân, chị hiểu được trong khu cách ly, phong tỏa, các đồng nghiệp của mình ở trọ đang rất thiếu thốn, cần sự hỗ trợ. Hằng ngày, chị cùng các tình nguyện viên chạy xe máy vận chuyển hàng trăm phần quà đến các khu vực phong tỏa dựa trên danh sách công nhân đăng ký và trực tiếp trao cho NLĐ.

“Tôi cũng là công nhân đang tạm ngừng việc để phòng, chống dịch nên tôi cảm nhận rõ nỗi khó khăn của mọi người và quyết tâm góp sức mình vào chương trình. Tham gia hoạt động trong thời điểm này, tôi sẵn sằng chấp nhận mình là F0 bất kỳ lúc nào. Tôi sẽ cố gắng hết sức để vừa phòng bệnh tốt vừa mang thật nhiều phần quà hỗ trợ mọi người trong những ngày cách ly” - chị Quyên cho hay.

* Trách nhiệm với công việc

Công nhân Trần Minh Hùng, làm việc tại Công ty TNHH Công nghiệp Master (H.Trảng Bom) soạn hàng trao cho công nhân. Ảnh: N.Hòa
Công nhân Trần Minh Hùng, làm việc tại Công ty TNHH Công nghiệp Master (H.Trảng Bom) soạn hàng trao cho công nhân. Ảnh: N.Hòa

Công nhân Trần Minh Hùng, làm việc tại Công ty TNHH Công nghiệp Master (H.Trảng Bom) đã tình nguyện đăng ký vào tổ hỗ trợ công nhân trên địa bàn H.Trảng Bom. Anh Hùng cho biết, những công nhân ở trọ đều gặp hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm từ khi dịch bệnh xuất hiện. Vì vậy, khi nghe tin Công đoàn hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh, anh đã tham gia để giúp đỡ nhiều đồng nghiệp khó khăn hơn mình.

“Một ngày của chúng tôi là sáng đi phát phiếu nhận quà cho công nhân, khảo sát những công nhân nằm trong khu vực phong tỏa khó khăn. Tiếp đến là vận chuyển hàng hóa, tối về ngồi đóng gói từng phần để ngày hôm sau đi trao cho công nhân. Để yên tâm tham gia công việc này, tôi phải chuẩn bị thực phẩm cho vợ cả tuần vì vợ tôi mới sinh bé được hơn 1 tháng và sắp xếp việc nhà ổn thỏa để chuyên tâm với hoạt động ý nghĩa này”.

Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tăng Quốc Lập cho biết, bình thường cuộc sống của nhiều công nhân, đoàn viên đã gặp khó thì nay lại càng khó khăn hơn khi không có việc làm và bị cách ly, nằm trong vùng phong tỏa. Chính vì vậy, thông qua nhiều hình thức, LĐLĐ tỉnh đã tăng cường nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên và NLĐ tại các khu nhà trọ, vùng phong tỏa trên địa bàn tỉnh. Những phần quà chỉ là gạo, rau, thịt cá, mì gói… nhưng giúp NLĐ ấm lòng và là động lực tinh thần rất lớn đối với NLĐ trong bối cảnh hiện nay.

Để mở rộng chương trình, LĐLĐ tỉnh đã thành lập được 4 trạm hỗ trợ đoàn viên, NLĐ với trên 50 cán bộ Công đoàn, tình nguyện viên tham gia. Trong đó, có 3 trạm ở khu vực TP.Biên Hòa và 1 trạm ở xã Bắc Sơn (H.Trảng Bom). Với sự nỗ lực của các cán bộ Công đoàn cơ sở và đặc biệt là tinh thần tình nguyện, xung kích của công nhân, đến thời điểm này, LĐLĐ tỉnh đã trao trên 10 ngàn phần quà cho NLĐ.

Tới đây, chương trình Nghĩa tình Công đoàn sẽ tiếp tục triển khai mô hình này ở khu vực H.Nhơn Trạch để tiếp tục chia sẻ một phần khó khăn với NLĐ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Để hàng ngàn phần quà được trao đúng đối tượng và kịp thời, các cán bộ Công đoàn, đoàn viên, công nhân lao động ở các doanh nghiệp tham gia tại các trạm, tổ hỗ trợ đoàn viên đã dùng xe máy cá nhân để vận chuyển các phần quà và trao tận tay cho NLĐ trong khu phong tỏa. Dù vất vả, nguy hiểm nhưng tất cả tình nguyện viên tại các tổ hỗ trợ đều cho biết sẽ nỗ lực hết mình để các đồng nghiệp, lao động xa quê không bị thiếu thốn lương thực, sớm vượt qua khó khăn của đại dịch.

Nguyễn Hòa

Tin xem nhiều