Báo Đồng Nai điện tử
En

Xác tàu quân sự cổ được tìm thấy ở Ai Cập

09:07, 31/07/2021

Một nhóm nhà nghiên cứu Ai Cập và Pháp đã tìm thấy mảnh vỡ của một con tàu quân sự cổ tại Thonis-Heracleion, một thành phố đã bị nhấn chìm dọc theo bờ biển Địa Trung Hải của Ai Cập, nơi từng kiểm soát cửa sông phía Tây nhánh của sông Nile.

Một nhóm nhà nghiên cứu Ai Cập và Pháp đã tìm thấy mảnh vỡ của một con tàu quân sự cổ tại Thonis-Heracleion, một thành phố đã bị nhấn chìm dọc theo bờ biển Địa Trung Hải của Ai Cập, nơi từng kiểm soát cửa sông phía Tây nhánh của sông Nile. Con tàu dài hơn 24m, có đáy phẳng, mái chèo và một cánh buồm lớn. Khi ngôi đền lớn Amun của TP.Thonis-Heracleion bị đổ sập xuống biển vào thế kỷ thứ II trước Công nguyên, con tàu quân sự được neo đậu gần đó chìm theo. Các nhà nghiên cứu phát hiện thêm một khu vực nghi lễ có niên đại từ thế kỷ thứ IV trước Công nguyên, nơi các thương nhân Hy Lạp được chôn cất trong khu bảo tồn của riêng họ gần đền thờ Amun.

M.D

(biên dịch theo archaeology.org)

 

Tin xem nhiều