Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỳ vọng từ thông điệp đổi mới...

04:04, 09/04/2021

Những ngày qua, người dân cả nước đổ dồn sự chú ý, quan tâm vào Kỳ họp thứ 11- kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV. Đây là kỳ họp tập trung bầu ra một bộ máy lãnh đạo, quản lý mới của đất nước. Trong đó, đáng chú ý là những bài phát biểu nhậm chức của tân Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội đã gửi đi thông điệp về khát vọng phát triển, đổi mới của đất nước trong chặng đường phía trước.

Những ngày qua, người dân cả nước đổ dồn sự chú ý, quan tâm vào Kỳ họp thứ 11- kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV. Đây là kỳ họp tập trung bầu ra một bộ máy lãnh đạo, quản lý mới của đất nước. Trong đó, đáng chú ý là những bài phát biểu nhậm chức của tân Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội đã gửi đi thông điệp về khát vọng phát triển, đổi mới của đất nước trong chặng đường phía trước.

Bài phát biểu tuyên thệ của 3 vị lãnh đạo cấp cao mới được đại biểu Quốc hội bầu lên có nhiều điểm tương đồng, thể hiện cam kết, sự quyết tâm, đồng lòng đưa đất nước vượt khó vươn xa. Ở đó, lợi ích quốc gia, dân tộc, hạnh phúc của nhân dân là mục đích tối thượng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: “Những gì cha ông ta, các bậc tiền nhân làm được luôn luôn là niềm tin, niềm cảm hứng cho quyết tâm, hành động của chúng ta hôm nay và cả thế hệ mai sau vì mục tiêu xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân là mục tiêu cao nhất”.  Vì vậy, “trên chuyến hải trình sắp tới, con tàu Việt Nam sẽ còn gặp phải những con sóng dữ và nhiều ngọn gió lớn, đó là khi có cả những thời cơ và thách thức đan xen. Tôi luôn tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam, với sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đất nước ta nhất định sẽ vượt qua mọi sóng to, gió cả để đến bến bờ bình an và hạnh phúc…”.

Còn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cam kết: “Với trọng trách mới được giao, tôi nguyện sẽ mang hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của các đồng chí thủ tướng qua các thời kỳ; nỗ lực cùng các đồng chí Thường trực Chính phủ, thành viên Chính phủ đoàn kết, liêm chính, hành động quyết liệt, hiệu quả, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thì nguyện sẽ đem hết sức mình, cùng tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tựu to lớn của Quốc hội qua các thời kỳ, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Sau lời tuyên thệ của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội cùng việc kiện toàn bộ máy trong nhiệm kỳ mới, người dân cả nước đang mong chờ các nhà lãnh đạo sẽ sớm có những chỉ đạo để cụ thể hóa các nội dung, thông điệp trong chương trình hành động của mình, biến lời hứa thành của cải vật chất, đem lại hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng đất nước hùng cường, phát triển.

Nguyễn Phượng

Tin xem nhiều