Báo Đồng Nai điện tử
En

Mong chờ tín hiệu vui từ vaccine

04:03, 05/03/2021

Mặc dù cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng diễn biến phức tạp, khó lường nhưng thời gian gần đây, những thông tin về việc đã, đang và sắp triển khai tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 cho người dân ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã mang lại những tín hiệu tích cực, lạc quan.

Mặc dù cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng diễn biến phức tạp, khó lường nhưng thời gian gần đây, những thông tin về việc đã, đang và sắp triển khai tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 cho người dân ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã mang lại những tín hiệu tích cực, lạc quan.

Theo Nghị quyết của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng Covid-19, giáo viên thuộc đối tượng ưu tiên tiêm vaccine. Trong ảnh: Giáo viên Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng (TP.Biên Hòa) giảng bài cho học sinh. Ảnh: Công Nghĩa
Theo Nghị quyết của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng Covid-19, giáo viên thuộc đối tượng ưu tiên tiêm vaccine. Trong ảnh: Giáo viên Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng (TP.Biên Hòa) giảng bài cho học sinh. Ảnh: Công Nghĩa

Thông tin về lô vaccine phòng Covid-19 đầu tiên với hơn 117 ngàn liều của AstraZeneca đã về tới Việt Nam, sắp triển khai tiêm ngừa cho các đối tượng được ưu tiên theo nghị quyết của Chính phủ (người tại vùng dịch, nhân viên y tế, công an, quân đội, giáo viên...); đồng thời vaccine sản xuất trong nước “made in Việt Nam”  bước đầu tiêm chủng thử nghiệm đã có kết quả khả quan, nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.

* Mong chờ Vaccine Covid-19

Anh Nguyễn Văn Thành, Giám đốc một công ty kinh doanh bất động sản tại TP.Biên Hòa cho biết, từ ngày dịch bệnh Covid-19 bùng phát, thị trường bất động sản bị ảnh hưởng nặng nề. Việc mua bán, kinh doanh của công ty chỉ cầm chừng. Gần nửa tháng nay, từ khi có tín hiệu vui từ vaccine phòng Covid-19, hoạt động kinh doanh bất động sản bắt đầu rục rịch trở lại.

“Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến khó lường, vaccine phòng Covid-19 được coi là giải pháp hữu hiệu làm giảm tỷ lệ mắc, bảo vệ sức khỏe người dân trong đại dịch hiện nay. Mong vaccine sớm được đưa vào tiêm chủng mở rộng để dịch bệnh được đẩy lùi, công việc làm ăn của người dân được thuận lợi hơn” - anh Thành nói.

Bà Nguyễn Loan Anh (ngụ P.Hòa Bình, TP.Biên Hòa) cho hay, hơn 1 năm qua, ngoài những ảnh hưởng về kinh tế, dịch Covid-19 còn là nỗi lo lắng về sức khỏe đối với bà và những người thân trong gia đình. “Nghe tin có vaccine, tôi rất muốn được tiêm ngừa ngay để phòng tránh dịch bệnh. Qua tìm hiểu, tôi biết số lượng vaccine chưa nhiều nên chỉ ưu tiên tiêm cho nhóm đối tượng theo Nghị quyết của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng Covid-19. Nghị quyết này rất cần thiết, vừa thể hiện tính nhân văn vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Chỉ mong sao nguồn vaccine dồi dào đáp ứng nhu cầu của người dân và có thể tiêm miễn phí cho người nghèo” - bà Anh bộc bạch.

Là một trong số 11 đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19, chị Nguyễn Thị Thanh Phương, giáo viên của một trường THCS ở TP.Biên Hòa chia sẻ, dịch Covid-19 lây lan qua đường hô hấp, trong khi nghề giáo mỗi ngày tiếp xúc với hàng trăm học sinh nên chị và nhiều đồng nghiệp rất thận trọng phòng dịch, chỉ lo mình bị nhiễm bệnh rồi lây truyền cho các em. Giờ sắp được tiêm phòng nên chị thấy yên tâm hơn và mong muốn các học sinh cũng sớm được tiêm ngừa để đảm bảo sức khỏe học tập.

“Mỗi đợt dịch bệnh là học sinh phải nghỉ dài ngày gây ảnh hưởng rất nhiều đến việc giảng dạy và học tập. Dù nhiều trường chuyển đổi từ học tại lớp sang học trực tuyến và học từ xa trong thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nhưng nhiều nơi do bị hạn chế về thiết bị, đường truyền và chưa có sự chuẩn bị trước… nên hiệu quả không như mong đợi” - chị Phương nói.

* Bao phủ vaccine càng sớm càng tốt

Việc mở rộng nguồn tiếp cận vaccine và các đối tượng tiêm là vấn đề được nhiều người dân quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay, do chưa có thuốc đặc trị hiệu quả, cộng với các biện pháp phòng dịch rất khó khăn, phải phong tỏa, giãn cách xã hội… ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội nên vaccine phòng Covid-19 được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh

Chị Trần Thị Liên, công nhân Công ty Changshin Long Thành (H.Long Thành) bộc bạch, qua xem báo chí, tôi được biết, Bộ Y tế đang tích cực đàm phán với một số công ty sản xuất vaccine trên thế giới, với tinh thần chung thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Bộ Chính trị là bảo đảm vaccine cho người dân chị thấy rất phấn khởi. Mong vaccine được tiêm chủng đại trà càng sớm càng tốt để người dân yên tâm làm ăn, các doanh nghiệp khôi phục sản xuất để người lao động có nhiều việc làm, thu nhập ổn định.

Tương tự, bà Nguyễn Thùy Dương (TT.Dầu Giây, H.Thống Nhất) chia sẻ, biết thông tin lô vaccine phòng Covid-19 đầu tiên đã về tới Việt Nam, không chỉ bà mà bạn bè, đồng nghiệp cũng rất vui, đều mong muốn sớm được tiêm ngừa.

“Nghe ngóng thông tin về vaccine mấy tuần qua, tôi thấy cần bổ sung đối tượng được tiêm vaccine miễn phí cho những người như: người nghèo, dân tộc thiểu số, người bệnh HIV/AIDS... Ngoài ra nên chọn giải pháp xã hội hóa vaccine là phù hợp nhất trong thời điểm này. Những người có điều kiện phải bỏ tiền tiêm ngừa vaccine. Không nên cái gì cũng dựa vào ngân sách nhà nước, cả xã hội cùng chung tay thì mới tiêm vaccine ngừa Covid-19 nhanh, dịch bệnh mới mau được đẩy lùi, đất nước phát triển ổn định” - bà Dương đề xuất.

Kim Liễu

Tin xem nhiều