Báo Đồng Nai điện tử
En

Giữ rừng mùa khô

10:03, 12/03/2021

Đồng Nai đang bước vào cao điểm của mùa khô. Đây là thời điểm nắng gắt khiến nguy cơ cháy rừng được cảnh báo ở cấp độ 5 - cấp cực kỳ  nguy hiểm.

Đồng Nai đang bước vào cao điểm của mùa khô. Đây là thời điểm nắng gắt khiến nguy cơ cháy rừng được cảnh báo ở cấp độ 5 - cấp cực kỳ  nguy hiểm.

Lực lượng kiểm lâm Suối Kốp phối hợp với chính quyền địa phương tuần tra tại khu vực rừng hỗn giao, nơi có nhiều rừng lồ ô, tre - khu vực có nguy cơ xảy ra cháy cao
Lực lượng kiểm lâm Suối Kốp phối hợp với chính quyền địa phương tuần tra tại khu vực rừng hỗn giao, nơi có nhiều rừng lồ ô, tre - khu vực có nguy cơ xảy ra cháy cao

Để phòng chống “giặc lửa” xâm chiếm những mảng rừng xanh quý giá đang được bảo tồn, gìn giữ, ngay từ đầu mùa khô năm 2020-2021, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đã huy động toàn bộ lực lượng luân phiên canh trực cả ngày lẫn đêm.

Mức độ cảnh báo cháy rừng đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm
Mức độ cảnh báo cháy rừng đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm

Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai hiện đang quản lý trên 67 ngàn ha rừng. Đây là một trong những khu rừng đặc dụng có diện tích tự nhiên lớn nhất Việt Nam và là một trong 200 vùng sinh thái quan trọng trên thế giới cần được ưu tiên bảo tồn. Trong đó, có trên 1,4 ngàn loài thực vật, hơn 1,7 ngàn động vật hoang dã, đặc biệt là có rất nhiều loài quý hiếm, cần bảo tồn nghiêm ngặt.

Lực lượng kiểm lâm thu gom lá khô trong rừng lồ ô
Lực lượng kiểm lâm thu gom lá khô trong rừng lồ ô

Mùa khô năm 2020-2021, khu bảo tồn đã thi công trên 970ha đường băng cản lửa. Đặc biệt, 180 kiểm lâm viên tại Hạt Kiểm lâm khu bảo tồn và 18 trạm với 66 điểm gác luân phiên nhau tuần tra, túc trực 24/24 giờ tại những điểm xung yếu bảo vệ rừng, động vật hoang dã trước nguy cơ cháy rừng.

Lực lượng kiểm lâm chuẩn bị dụng cụ để đi tuần tra rừng
Lực lượng kiểm lâm chuẩn bị dụng cụ để đi tuần tra rừng

Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai cũng thường xuyên phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, người dân tại xã Phú Lý (H.Vĩnh Cửu) trong công tác tuyên truyền, tuần tra phòng chống cháy, bảo vệ rừng. Chính sự phối hợp thường xuyên, nhịp nhàng của trạm kiểm lâm và chính quyền, người dân mà trên địa bàn chưa xảy ra vụ cháy nào đe dọa đến rừng xanh.

Lực lượng kiểm lâm băng rừng đi tuần tra
Lực lượng kiểm lâm băng rừng đi tuần tra

 

Người dân phát quang, thu dọn thực bì tạo đường băng cản lửa chống cháy rừng
Người dân phát quang, thu dọn thực bì tạo đường băng cản lửa chống cháy rừng

 

Lực lượng kiểm lâm Suối Kốp quan sát  trên chòi canh gác rừng
Lực lượng kiểm lâm Suối Kốp quan sát trên chòi canh gác rừng

 

Khẩu hiệu tuyên truyền phòng, chống cháy rừng
Khẩu hiệu tuyên truyền phòng, chống cháy rừng

Huy Anh - Văn Chính

Tin xem nhiều