Báo Đồng Nai điện tử
En

Làng hoa vang tiếng Quốc ca

01:02, 06/02/2021

Những ngày giáp Tết Tân Sửu 2021, mặc dù rất bận rộn thu hoạch nông sản để phục vụ thị trường cuối năm, nhưng đã thành thông lệ suốt 7 năm nay, vào sáng thứ hai hằng tuần, nhiều nông dân ấp Bưng Cần, xã Bảo Hòa, H.Xuân Lộc vẫn gác lại việc nhà, cùng hẹn nhau dành thời gian đến Văn phòng ấp để chào cờ, hát Quốc ca.

Những ngày giáp Tết Tân Sửu 2021, mặc dù rất bận rộn thu hoạch nông sản để phục vụ thị trường cuối năm, nhưng đã thành thông lệ suốt 7 năm nay, vào sáng thứ hai hằng tuần, nhiều nông dân ấp Bưng Cần, xã Bảo Hòa, H.Xuân Lộc vẫn gác lại việc nhà, cùng hẹn nhau dành thời gian đến Văn phòng ấp để chào cờ, hát Quốc ca.

 Dù những ngày cận Tết bận rộn, nhưng đã thành thói quen, nhiều người dân vẫn sắp xếp công việc đồng áng để cùng nhau duy trì buổi chào cờ đầu tuần
Dù những ngày cận Tết bận rộn, nhưng đã thành thói quen, nhiều người dân vẫn sắp xếp công việc đồng áng để cùng nhau duy trì buổi chào cờ đầu tuần

Nhiều năm nay, những người nông dân ấp Bưng Cần xem nghi thức hát Quốc ca, chào cờ mỗi sáng thứ hai là niềm tự hào, hun đúc thêm tình yêu quê hương, đất nước cũng như giúp họ phấn chấn hơn để bắt tay vào một tuần làm việc mới.

Trong khi chờ tới giờ chào cờ, mọi người cùng trò chuyện, trao đổi công việc nhà nông, tình hình đời sống người dân trong ấp, chủ trương chính sách của địa phương cũng như tình hình giá cả thị trường dịp giáp Tết.

Sau khi chuẩn bị trang phục chỉnh tề, mọi người tham gia chào cờ thực hiện theo hiệu lệnh của chủ trì buổi lễ là Trưởng ấp Bùi Huy Sinh. Không cần nhạc đệm, tiếng hát Quốc ca của những người nông dân với đủ chất giọng, cung bậc, mộc mạc, giản dị nhưng vẫn toát lên sự hào hùng, như thấm vào máu thịt mỗi người.

Sau buổi chào cờ, các nông dân lại trở về những mảnh vườn với công việc quen thuộc của nhà nông. Những nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, cần mẫn không những sản xuất ra những bông hoa tươi thắm, quả ngon trái ngọt mà còn biết tô điểm cho cuộc sống, tình yêu quê hương, đất nước bằng tiếng hát Quốc ca, sự trang nghiêm mỗi khi đứng dưới lá Tổ quốc tung bay trên làng quê thanh bình...

Ấp thuần nông Bưng Cần hiện có trên 950 hộ dân, được biết đến với nghề trồng các loại hoa cùng nhiều loại nông sản khác.

Một số hình ảnh Làng hoa vang tiếng Quốc ca

Cờ Tổ quốc luôn được chuẩn bị trang nghiêm trước mỗi buổi chào cờ
Cờ Tổ quốc luôn được chuẩn bị trang nghiêm trước mỗi buổi chào cờ
Thực hiện nghi thức kéo cờ Tổ quốc
Thực hiện nghi thức kéo cờ Tổ quốc
 Đã hơn 7 năm nay, đúng 7 giờ sáng thứ hai hằng tuần, những người nông dân ấp Bưng Cần với quần áo chỉnh tề, trang nghiêm đến chào cờ và hát Quốc ca tại Trụ sở văn phòng ấp
Đã hơn 7 năm nay, đúng 7 giờ sáng thứ hai hằng tuần, những người nông dân ấp Bưng Cần với quần áo chỉnh tề, trang nghiêm đến chào cờ và hát Quốc ca tại Trụ sở văn phòng ấp
Sau buổi lễ chào cờ đầu tuần, ban ấp cùng những người nông dân trò chuyện, trao đổi công việc nhà nông, tình hình đời sống người dân trong ấp
Sau buổi lễ chào cờ đầu tuần, ban ấp cùng những người nông dân trò chuyện, trao đổi công việc nhà nông, tình hình đời sống người dân trong ấp
 Hiện ấp Bưng Cần có gần 50ha đất trồng hoa Trong ảnh: Anh Mai Hải Vương thu hoạch hoa vạn thọ phục vụ Tết Tân Sửu 2021 1 2 3
Hiện ấp Bưng Cần có gần 50ha đất trồng hoa Trong ảnh: Anh Mai Hải Vương thu hoạch hoa vạn thọ phục vụ Tết Tân Sửu 2021 1 2 3

Huy Anh - Văn Chính

Tin xem nhiều