Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỳ thủ cờ vua 22 tuổi của Ba Lan đánh bại nhà vô địch thế giới

07:10, 17/10/2020

Ở vòng 5 Giải cờ vua Altibox Na Uy được tổ chức tại TP.Stavanger, phía Tây Nam Na Uy từ ngày 5 đến 16-10, với sự góp mặt của các kỳ thủ hàng đầu thế giới, kỳ thủ cờ vua người Ba Lan Jan Krzysztof Duda (22 tuổi) đã đánh bại nhà vô địch thế giới Magnus Carlsen (30 tuổi, người Na Uy), người dẫn đầu bảng xếp hạng của FIDE (Liên đoàn Cờ vua thế giới)

Ở vòng 5 Giải cờ vua Altibox Na Uy được tổ chức tại TP.Stavanger, phía Tây Nam Na Uy từ ngày 5 đến 16-10, với sự góp mặt của các kỳ thủ hàng đầu thế giới, kỳ thủ cờ vua người Ba Lan Jan Krzysztof Duda (22 tuổi) đã đánh bại nhà vô địch thế giới Magnus Carlsen (30 tuổi, người Na Uy), người dẫn đầu bảng xếp hạng của FIDE (Liên đoàn Cờ vua thế giới). Đây là chiến thắng đầu tiên của Duda trong giải đấu này. Duda đã chấm dứt chuỗi 125 trận bất bại của Carlsen kéo dài trong khoảng 26 tháng.

Thủ tướng Na Uy Mateusz Morawiecki đã chúc mừng Duda trên Twitter: “Thật là một ngày tuyệt vời cho thể thao Ba Lan!”.

Duda bắt đầu thi đấu từ năm 5 tuổi. Anh đạt danh hiệu Kiện tướng năm 2013 khi mới 15 tuổi và vô địch Ba Lan năm 2018.         

Ngọc Minh (biên dịch theo thefirstnews.com)

Tin xem nhiều