Báo Đồng Nai điện tử
En

Văn Hậu: "Ước mơ cùng tuyển Việt Nam lọt vào VCK World Cup"

11:05, 29/05/2020

Từ Heerenveen (Hà Lan), tuyển thủ Đoàn Văn Hậu bày tỏ như trên trong cuộc phỏng vấn riêng qua mạng với nhà báo Trung Nghĩa - cây viết thể thao của Đồng Nai Cuối tuần, nhân dịp Hậu vừa nhận được danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2019.

Từ Heerenveen (Hà Lan), tuyển thủ Đoàn Văn Hậu bày tỏ như trên trong cuộc phỏng vấn riêng qua mạng với nhà báo Trung Nghĩa - cây viết thể thao của Đồng Nai Cuối tuần, nhân dịp Hậu vừa nhận được danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2019.

Văn Hậu đoạt HCV SEA Games 2019 cùng đội tuyển U.22 Việt Nam. Ảnh: Tuấn Mark
Văn Hậu đoạt HCV SEA Games 2019 cùng đội tuyển U.22 Việt Nam. Ảnh: Tuấn Mark

* Xin chào Văn Hậu, đầu tiên xin gửi lời chúc sức khỏe và an toàn đến Hậu. Chúc mừng Văn Hậu đã quay trở lại tập luyện tại CLB Heerenveen và đặc biệt là đã “lập hat-trick” lần thứ ba liên tiếp đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam (2017-2018-2019).

- Văn Hậu xin gửi lời chào đến độc giả của Báo Đồng Nai Cuối tuần. Hiện nay tại Hà Lan, Hậu đang tập luyện tại nhà kết hợp với giáo án huấn luyện của CLB Heerenveen.

Thời gian cánh ly vì Covid-19

* Văn Hậu có thể cho biết trong 2 tháng qua - thời điểm châu Âu và Hà Lan cách ly, giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, cuộc sống của Hậu thay đổi ra sao?

- Cuộc sống của Hậu trong thời gian Covid-19 khác trước ở chỗ là không được ra sân tập luyện và thi đấu cùng các đồng đội. Theo lời chỉ dặn của CLB, Hậu cũng như mọi cầu thủ Heerenveen khác hạn chế đi ra ngoài vào thời điểm dịch bệnh.

* Hậu có thể cho biết hiện tình hình phòng, chống Covid-19 ở Hà Lan như thế nào?

- Về tình hình Covid-19 ở Hà Lan, Hậu chỉ theo dõi thông tin cập nhật qua truyền hình. Ở Hà Lan mặc dù có nhiều người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 (đến ngày 28-5, có gần 46 ngàn trường hợp nhiễm bệnh và gần 6 ngàn ca tử vong vì Covid-19 - PV), nhưng số người nhiễm bệnh đã giảm đi nhiều, xu hướng tích cực hơn trước. Hà Lan đã từng bước tiến hành dỡ bỏ dần lệnh giãn cách xã hội.

Văn Hậu nỗ lực tập luyện trở lại trên sân cỏ cùng các đồng đội trong CLB Heerenveen sau thời gian cách ly vì Covid-19. Ảnh: SC Heerenveen
Văn Hậu nỗ lực tập luyện trở lại trên sân cỏ cùng các đồng đội trong CLB Heerenveen sau thời gian cách ly vì Covid-19. Ảnh: SC Heerenveen

* Khi dịch Covid-19 diễn ra, CLB Heerenveen đã có những động thái gì? Khi mùa giải hủy, SC Heerenveen có trao đổi gì với các cầu thủ?

- CLB Heerenveen đã động viên cầu thủ toàn đội, đưa ra những kế hoạch để các cầu thủ có thể tự tập luyện tại gia, hướng dẫn cách ăn uống để giữ được thể trạng tốt nhất trong mùa dịch bệnh và cách ly tại nhà.

Văn Hậu và cầu thủ SC Heerenveen Rami Hajal “chào” nhau bằng cách chạm khuỷu tay vui vẻ khi quay lại sân tập sau thời kỳ cách ly vì Covid-19. Ảnh: SC Heerenveen
Văn Hậu và cầu thủ SC Heerenveen Rami Hajal “chào” nhau bằng cách chạm khuỷu tay vui vẻ khi quay lại sân tập sau thời kỳ cách ly vì Covid-19. Ảnh: SC Heerenveen

* Hậu nghĩ gì về đại dịch Covid-19? Theo dõi tin tức quê nhà, Hậu nhìn nhận như thế nào về công tác phòng, chống dịch bệnh của Việt Nam?

- Covid-19 đã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế không chỉ châu Âu và Hà Lan mà còn cho toàn thế giới, mong ước của Hậu là dịch bệnh sẽ qua nhanh để cuộc sống có thể trở lại bình thường với tất cả mọi người.

* Kỷ niệm đáng nhớ của Hậu trong năm 2019?

- Hậu rất vui và hạnh phúc khi ghi được 2 bàn thắng ở trận chung kết gặp Malaysia để đóng góp vào thành tích vô địch SEA Games 30 mà người hâm mộ Việt Nam đã chờ đợi từ nhiều thập niên qua.

* Hậu nghĩ gì về những cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất năm 2019 như Quả bóng vàng Đỗ Hùng Dũng, Quả bóng bạc Nguyễn Quang Hải và Quả bóng đồng Nguyễn Trọng Hoàng?

- Hậu nghĩ tất cả các cầu thủ trên đều rất xứng đáng trong cuộc bầu chọn vừa công bố.

* Hậu có mơ ước trở thành tuyển thủ Việt Nam tham dự VCK World Cup 2022 hoặc xa hơn?

- Ước mơ lớn nhất của mọi tuyển thủ quốc gia là được tham dự VCK World Cup, giải đấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Ước mơ của Hậu cũng vậy.

Theo dõi tin tức từ quê nhà Việt Nam qua truyền thông, Hậu thấy rằng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 rất hiệu quả, toàn thể người dân và Nhà nước đã đoàn kết chung tay chống dịch rất tốt.

* Hậu đã quay lại tập luyện cùng đồng đội SC Heerenveen từ ngày 11-5. Hiện các chỉ số thể trạng của Hậu như thế nào?

- Hiện tại các chỉ số thể trạng của Hậu đã tốt hơn so với thời điểm Hậu mới sang Hà Lan (tháng 12-2019 - PV). Ở Heerenveen, các bài tập rất đa dạng giúp cầu thủ tăng cường cơ bắp và thể lực. Do được ăn uống và tập luyện tốt nên thể chất của Hậu cũng tốt hơn.

Hậu và toàn đội 1 của Heerenveen vẫn tập theo lịch trình hằng tuần như bình thường. Việc tập luyện chỉ khác thời điểm trước Covid-19 là CLB chia thành từng nhóm cầu thủ nhỏ để tập với nhau. Tất cả các cầu thủ đều rất vui vẻ khi được ra sân tập trở lại. Bầu không khí toàn đội rất thân thiện.

Cuộc sống ở Hà Lan

* Cuộc sống tự lập của Hậu tại châu Âu đã ổn định và quen thuộc chưa?

- Là cầu thủ trẻ, lại sống xa nhà khi sang Hà Lan khoác áo SC Heerenveen nên cuộc sống của Hậu ban đầu cũng khó khăn do phải thích nghi nhiều về đời sống khác biệt tại đây. Ngoài ra còn việc nâng cao ngoại ngữ cũng như rèn luyện chuyên môn để đáp ứng tiêu chuẩn CLB. Sau 5 tháng ở châu Âu, mọi thứ đã tốt hơn đối với Hậu.

Văn Hậu tranh bóng ở trận Jong Heerenveen gặp Jong Feyenoord
Văn Hậu tranh bóng ở trận Jong Heerenveen gặp Jong Feyenoord

* Sau giờ tập luyện và thi đấu, Hậu chọn cách giải trí, thư giãn cá nhân như thế nào?

Văn Hậu dạo phố ở Hà Lan khi có thời gian rảnh. Ảnh: Nguyễn Đắc Văn
Văn Hậu dạo phố ở Hà Lan khi có thời gian rảnh. Ảnh: Nguyễn Đắc Văn

- Hậu xem phim, nghe nhạc, nấu ăn... Dĩ nhiên là thường gọi điện liên lạc thường xuyên hỏi thăm, chia sẻ với gia đình và bạn bè ở Việt Nam. Bố mẹ và gia đình luôn là nguồn động viên tinh thần đối với Hậu trong thời gian ở Hà Lan.

* Ngày 30-6 là kết thúc thời hạn Heerenveen “mượn” Văn Hậu từ CLB Hà Nội. Hậu đã bày tỏ nguyện vọng tiếp tục thi đấu cho Heerenveen trong mùa bóng tới (2020/2021)…?

- Đúng vậy. Là một cầu thủ chuyên nghiệp, ai cũng có ước mơ được thi đấu ở những nền bóng đá phát triển hàng đầu thế giới.

Mong muốn của Hậu là sẽ được tiếp tục ở lại Heerenveen để cạnh tranh vị trí thi đấu ở mùa giải tới. Còn việc đàm phán sẽ do hai CLB Hà Nội và Heerenveen trao đổi với nhau.

* Xin cảm ơn Văn Hậu và chúc anh gặp nhiều thành công trong thời gian tới.

Siêu sao L.Messi là thần tượng thuở bé của Văn Hậu. Ảnh: Eurosport
Siêu sao L.Messi là thần tượng thuở bé của Văn Hậu. Ảnh: Eurosport

* Vì sao Hậu thích đá ở vị trí hậu vệ biên? Hậu có thể chơi trung vệ tốt?

- Khi được HLV sắp xếp thi đấu ở bất kỳ vị trí nào, Hậu luôn cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

* Là hậu vệ nhưng Hậu đã ghi được nhiều bàn thắng, Hậu có “bí quyết” nào không?

- Nhờ có sự may mắn nên Hậu mới có được những bàn thắng như vậy.

* Thần tượng từ thuở bé của Hậu là ai?

- Thần tượng từ thuở bé của Hậu là ngôi sao Lionel Messi của đội tuyển Argentina và CLB Barcelona. Còn ở vị trí hậu vệ, Hậu hâm mộ danh thủ Paolo Maldini (Italy). Cầu thủ trong nước Hậu yêu thích là anh Thành Lương (CLB Hà Nội).

Trung Nghĩa (thực hiện)

Tin xem nhiều