Báo Đồng Nai điện tử
En

Tháng Công nhân: Thiết thực hướng về đoàn viên, người lao động

12:04, 30/04/2020

Vượt qua những trở ngại, khó khăn do dịch bệnh, với chủ đề "Nêu cao tinh thần trách nhiệm phòng, chống dịch Covid-19 - Ổn định năng suất, thu nhập - Bảo đảm an toàn lao động, chế độ chính sách", thời điểm này, các cấp Công đoàn tỉnh đã và đang nỗ lực chuẩn bị nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động (NLĐ) nhằm thiết thực chào mừng Tháng Công nhân năm 2020...

Vượt qua những trở ngại, khó khăn do dịch bệnh, với chủ đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm phòng, chống dịch Covid-19 - Ổn định năng suất, thu nhập - Bảo đảm an toàn lao động, chế độ chính sách”, thời điểm này, các cấp Công đoàn tỉnh đã và đang nỗ lực chuẩn bị nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động (NLĐ) nhằm thiết thực chào mừng Tháng Công nhân năm 2020...

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý trao giải nhất cho đoàn viên trong chương trình bốc thăm trúng thưởng dịp Tết Lao động trong khuôn khổ Tháng Công nhân năm 2019
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý trao giải nhất cho đoàn viên trong chương trình bốc thăm trúng thưởng dịp Tết Lao động trong khuôn khổ Tháng Công nhân năm 2019

* Sẻ chia, hỗ trợ, đồng hành

Khi biết thông tin Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh sẽ tổ chức chương trình ATM gạo nghĩa tình và Siêu thị 0 đồng nhằm hỗ trợ NLĐ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh tại Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa bắt đầu từ ngày 29-4, chị Nguyễn Thị Minh, công nhân Công ty TNHH Nam Yang International, trọ tại P.Long Bình (TP.Biên Hòa) gần đó bày tỏ sự phấn khởi vui mừng.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả Tháng Công nhân năm 2020, LĐLĐ tỉnh đã đề ra những chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, mỗi CĐCS chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức ít nhất một  hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, NLĐ thuộc đơn vị mình (về vật chất, tinh thần, sức khỏe, học tập...). Phấn đấu phát triển 10 ngàn đoàn viên và giới thiệu 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Phấn đấu hoàn thành việc nhập dữ liệu phần mềm quản lý đoàn viên ít nhất 10% trên tổng số đoàn viên. Cấp tỉnh sẽ trao tặng ít nhất 10 căn nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên...

Chị Minh chia sẻ, công ty gặp khó khăn vì dịch bệnh nên chị và tất cả NLĐ đã phải tạm nghỉ việc từ ngày 13-4 đến 3-5 để công ty tìm phương án ứng phó. “Trong khoảng thời gian này, NLĐ vẫn được công ty trả lương bằng mức lương tối thiểu vùng; được các cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS) động viên thường xuyên nên cũng an tâm hơn. Nay Công đoàn cấp trên lại còn đưa gạo và các nhu yếu phẩm về tận khu công nghiệp để hỗ trợ cho công nhân nữa, tôi thật sự rất cảm động, rất phấn khởi và mong chờ” - chị Minh bày tỏ.

ATM gạo nghĩa tình và Siêu thị 0 đồng là hoạt động được LĐLĐ tỉnh tổ chức kể từ cuối tháng 4 tại các địa phương có đông công nhân lao động nhằm hỗ trợ đoàn viên và NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đây cũng được coi là một trong những hoạt động có ý nghĩa khởi động cho chuỗi hoạt động thiết thực hướng tới Tháng Công nhân năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý nhấn mạnh, Tháng Công nhân năm nay sẽ được các cấp Công đoàn tỉnh thực hiện bám sát chủ đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm phòng, chống dịch Covid-19 - Ổn định năng suất, thu nhập - Bảo đảm an toàn lao động, chế độ chính sách”. Trong đó, xác định việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động trong Tháng Công nhân phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, hướng về cơ sở, phù hợp với điều kiện, tình hình đoàn viên, NLĐ và hoạt động Công đoàn của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN), nhất là trong tình hình dịch bệnh như hiện nay.

Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TBXH thăm hỏi, trao quà cho công nhân lao động bị tai nạn lao động
Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TBXH thăm hỏi, trao quà cho công nhân lao động bị tai nạn lao động

Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, một trong những hoạt động trọng tâm sẽ được các cấp Công đoàn tập trung thực hiện trong Tháng Công nhân năm 2020 là tăng cường nắm bắt tình hình các DN bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, nhất là việc triển khai Nghị quyết 42/NĐ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong Tháng Công nhân, các cấp Công đoàn cũng sẽ đẩy mạnh phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, NLĐ hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X trong đoàn viên, NLĐ phù hợp với từng khu vực, đối tượng và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức bình chọn, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động, các phong trào thi đua. Đồng thời, quan tâm tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tặng nhà Mái ấm Công đoàn cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động; con công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo, khuyết tật...

* Sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tăng Quốc Lập cho hay, hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. LĐLĐ tỉnh cũng lưu ý các cấp Công đoàn, trong mọi hoạt động, cần chấp hành nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, tuyệt đối không tập trung đông người. Những hoạt động đã dự kiến tổ chức mang tính tập trung đông người cần chuyển sang hình thức online phù hợp hoặc dời thời gian tổ chức sau khi có chỉ đạo mới. Tùy điều kiện thực tế, xin ý kiến cấp ủy, trao đổi với người sử dụng lao động để triển khai tổ chức các hoạt động qua các ứng dụng công nghệ thông tin.

Với vai trò của mình, LĐLĐ tỉnh cũng sẽ tận dụng tối đa hình thức trực tuyến trong tuyên truyền và tổ chức các hoạt động mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoạt động nhân Tháng Công nhân năm 2020 lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, NLĐ.

Điểm nhấn trong đó là cuộc thi trực tuyến Bác Hồ với công nhân và Công đoàn; chương trình giao lưu trực tuyến Công nhân Đồng Nai chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trên kênh FM365. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh cũng sẽ phối hợp Sở VH-TTDL tổ chức triển khai kế hoạch tuyên truyền văn hóa công nhân... cùng nhiều hoạt động thiết thực khác.      

Nhằm tạo nên hiệu quả đồng bộ, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn, căn cứ kế hoạch của cấp tỉnh, xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân phù hợp với tình hình nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị mình.

Phó chủ tịch LĐLĐ TP.Long Khánh Lê Thanh Tùng chia sẻ, thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ thành phố sẽ tổ chức phát động Tháng Công nhân năm 2020 tại địa phương, đơn vị bảo đảm thiết thực, rộng rãi trong toàn thể đoàn viên, NLĐ. Phát động, cán bộ, đoàn viên, NLĐ tham gia các hoạt động do LĐLĐ tỉnh tổ chức nhằm tạo nên không khí sôi nổi từ tỉnh đến cơ sở. Đẩy mạnh việc chăm lo, tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: tai nạn lao động nặng, bệnh hiểm nghèo, đoàn viên nữ mang thai và nuôi con nhỏ bị tạm hoãn hợp đồng hoặc ngừng việc. Đặc biệt, phân công và thành lập tổ công tác hỗ trợ cán bộ, đoàn viên, NLĐ khó khăn vì dịch bệnh Covid-19...

Trong khi đó, ở cấp CĐCS, một số chủ tịch CĐCS trong các DN chia sẻ, dù dịch bệnh có những tác động nhất định song để Tháng Công nhân thật sự tạo dấu ấn trong đoàn viên, NLĐ, CĐCS sẽ chủ động đề xuất với chủ DN tổ chức hoạt động “Cảm ơn NLĐ”; ghi nhận, trân trọng những đóng góp của NLĐ cho DN. Đồng thời, động viên NLĐ chia sẻ khó khăn với DN, gắn bó lâu dài, đồng hành với sự phát triển của DN.          

Hồ Thảo

Tin xem nhiều