Không lấy ưu thế giá rẻ làm "mũi nhọn", một số nhà sản xuất hàng tiêu dùng trong nước đã nghĩ xa hơn với mục đích tạo cho hàng Việt Nam một chỗ đứng trong phân khúc tiêu dùng cao cấp, nơi mà bao lâu nay hầu như chỉ dành cho hàng ngoại. Đây được xem là một sự thử nghiệm bài bản và mới mẻ.
* Những thương hiệu tiên phong
Đầu năm 2008, Tổng công ty may Việt Tiến chính thức tung ra thương hiệu thời trang mới - San Sciaro, nhắm đến những người có nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm cao cấp như giới doanh nhân, nhà quản lý... Việt Tiến đã chuẩn bị khá kỹ để đưa San Sciaro trở thành thương hiệu thời trang đẳng cấp quốc tế được thiết kế và sản xuất tại Việt Nam. Ngoài San Sciaro theo phong cách Ý, Việt Tiến còn có thương hiệu thời trang cao cấp thứ hai là Manhattan cũng là thương hiệu thời trang cao cấp dành cho nam. Tuy cùng một đối tượng khách hàng như San Sciaro nhưng theo phong cách của Mỹ, do Tập đoàn Perry Ellis International của Mỹ nhượng quyền cho Việt Tiến kinh doanh tại Việt Nam.
Tương tự, Mattana cũng là thương hiệu thời trang cao cấp của Công ty may Nhà Bè. Dòng thời trang công sở này mới xuất hiện trên thị trường năm 2009, khi Công ty may Nhà Bè quyết định "làm mới" mình bằng việc liên kết với nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Ý Lucas Hubcher để cho ra đời những sản phẩm cao cấp, trong đó sản phẩm mũi nhọn là sơ mi nam. Tuy "sinh sau đẻ muộn" nhưng Mattana đã nhanh chóng phát triển hệ thống phân phối trên toàn quốc với hàng chục cửa hàng. Tháng 6 vừa qua, thương hiệu Mattana đã được nhượng quyền thương mại cho một đối tác tại Ý. Dự kiến đối tác tại Ý sẽ mở cửa hàng đầu tiên tại thành phố Cagliari (Ý) trong thời gian tới.
Sự thành công của thương hiệu thời trang An Phước nhiều năm qua cũng là bằng chứng thành công cho sự thử nghiệm mới mẻ của thời trang cao cấp trong nước. Khi mới xuất hiện, An Phước - Pierre Cardin đã gần như nổi bật giữa các mặt hàng may mặc của VN và không hề thua kém các nhãn hàng hiệu nước ngoài. Ngoài sự ảnh hưởng trực tiếp từ kiểu dáng thiết kế, kỹ thuật may, thì thương hiệu Pierre Cardin cũng đủ sức làm an lòng người mua.
Thời gian gần đây, người tiêu dùng còn biết đến Gosto - nhãn hàng cao cấp của Công ty kinh doanh và sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên (Bitis) chuyên sản xuất các mặt hàng thời trang như: giày dép, quần áo, túi xách... bằng da. Bitis đã tách hẳn một đội ngũ quản lý, thiết kế, kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh... cho nhãn hàng này. Ngoài các thương hiệu trên, thị trường hàng cao cấp còn có nhiều thương hiệu hàng Việt Nam khác như: đồ lót nữ Vera, thời trang Nino Maxx, thời trang Ha Gatini, gốm sứ Minh Long, túi xách và va li Miti, Vina Giày...
* Cạnh tranh bằng chất lượng
Về giá cả, hàng Việt cao cấp có mức giá vượt lên hẳn so với mặt bằng chung. Cụ thể, giá các mặt hàng thời trang: San Sciaro - Manhattan, An Phước, Mattana... có giá từ khoảng 700.000 đồng đến vài triệu đồng/sản phẩm; đồ lót nữ Vera từ vài chục đến hàng trăm ngàn đồng/sản phẩm; túi xách và va li Miti từ vài trăm đến trên 1 triệu đồng/sản phẩm... Tuy nhiên, phải thừa nhận, về kiểu dáng, mẫu mã và chất lượng, những mặt hàng này thực sự vượt trội so với các sản phẩm cùng loại. Đây cũng là tiêu chí cạnh tranh đầu tiên mà các nhà sản xuất trong nước đặt ra khi lấn sân vào thị trường cao cấp.
Ông Phan Văn Kiệt, Phó tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến, chia sẻ: "Ý tưởng xây dựng dòng sản phẩm cao cấp này ra đời từ nhu cầu thực tế là phần lớn người tiêu dùng thu nhập cao hầu hết sử dụng thời trang hàng hiệu như: Valentino Rudy, Alain Delon, Bonia, Pierre Cardin... Một phần do hàng nội ít có thương hiệu nào tiếng tăm đủ sức thuyết phục họ. Sau hơn 2 năm rưỡi ra đời, hiện chúng tôi đã phát triển được gần 30 cửa hàng chuyên bán các sản phẩm cao cấp San Sciaro và Manhattan với doanh số bán hàng rất khả quan. Tôi cho rằng, không phải hoàn toàn do người tiêu dùng vọng ngoại khi sử dụng hàng cao cấp, mà là do nhà sản xuất trong nước chưa kịp thời đáp ứng nhu cầu".
|
Tạo sự tín nhiệm khi sử dụng hàng hiệu
Ông Phan Văn Kiệt và ông Nguyễn Trí Kiên đều cho rằng, trong kinh doanh hàng cao cấp, tạo cho người sử dụng sự tín nhiệm và tự hào khi sử dụng hàng hiệu Việt Nam là điều rất quan trọng, sau các vấn đề thuộc về "kỹ thuật" như kiểu dáng, chất liệu và chất lượng. Từ kinh nghiệm của những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như: Louis Vuitton, Chanel, Valentino... có thể thấy rằng, khi người tiêu dùng bỏ ra hàng trăm hay hàng ngàn USD để mua một chiếc ví, túi xách không chỉ vì chất lượng, mà còn được quyết định bởi niềm tự hào khi sử dụng thương hiệu đó. Ông Kiên cho rằng, điều này không thể nhất thời làm được ngay, mà phải qua nhiều thời gian đeo đuổi, tích lũy kinh nghiệm cùng với chiến lược truyền thông đúng đắn mà các nhà sản xuất trong nước phải liên tục đầu tư tâm sức.
Gia Hân |