Báo Đồng Nai điện tử
En

Đề xuất miễn phí Công đoàn nếu lương thấp hơn lương tối thiểu vùng

07:07, 05/07/2021

Tại hội nghị Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 21 (khóa XII) mới đây, Thường trực Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề xuất Đoàn chủ tịch, Ban chấp hành Tổng liên đoàn tiếp tục thực hiện miễn đóng phí Công đoàn cho đoàn viên và xin ý kiến LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn tổng công ty trực thuộc.

Tại hội nghị Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 21 (khóa XII) mới đây, Thường trực Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề xuất Đoàn chủ tịch, Ban chấp hành Tổng liên đoàn tiếp tục thực hiện miễn đóng phí Công đoàn cho đoàn viên và xin ý kiến LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn tổng công ty trực thuộc.

Theo đó, Thường trực Đoàn chủ tịch đã nhận được ý kiến của 83 đơn vị với 79 ý kiến đồng ý phương án ban hành văn bản mới về việc bổ sung đối tượng miễn đóng phí Công đoàn. Đối tượng gồm: đoàn viên tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì không phải đóng phí Công đoàn trong thời gian hưởng mức lương trên. Thời gian thực hiện từ ngày 27-4 đến hết ngày 31-12-2021. Thường trực Đoàn chủ tịch đề xuất Đoàn chủ tịch, Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện theo phương án này.

Trước đó, để chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, năm 2020, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Công văn số 808/TLĐ về việc bổ sung đối tượng không phải đóng phí Công đoàn nhằm chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Lan Mai

Tin xem nhiều