Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người lao động

09:03, 02/03/2021

(ĐN)- Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) H.Long Thành vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Công đoàn huyện khóa IX (2018-2023) và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

(ĐN)- Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) H.Long Thành vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Công đoàn huyện khóa IX (2018-2023) và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

LĐLĐ H.Long Thành hiện đang quản lý 269 Công đoàn cơ sở với 42.599 đoàn viên/46.219 lao động. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tình hình việc làm, thu nhập và đời sống của đoàn viên, NLĐ được cải thiện đáng kể. Các cấp Công đoàn huyện không ngừng đổi mới hoạt động để nâng cao công tác chăm lo đời sống, vật chất cho NLĐ. Theo đó, nhiều chính sách phúc lợi cho NLĐ thực hiện thường xuyên như: quan tâm lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thương lượng nâng cao bữa ăn giữa ca cho NLĐ và ký kết thêm nhiều bản thỏa ước lao động tập thể mới với nhiều nội dung có lợi cho NLĐ...

Để đẩy mạnh hoạt động Công đoàn và tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, LĐLĐ huyện đã đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2021 như: xây dựng nhiều chương trình chăm lo phúc lợi cho NLĐ; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực trong đoàn viên, NLĐ, chú trọng đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cán bộ Công đoàn…

Dịp này, LĐLĐ tỉnh trao tặng bằng khen cho 20 tập thể, 22 cá nhân; LĐLĐ huyện khen thưởng cho 40 tập thể, 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020.

L.M

Tin xem nhiều