Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh tại doanh nghiệp

09:04, 07/04/2020

(ĐN)- LĐLĐ tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các Công đoàn cấp trên cơ sở và tương đương về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, chỉ đạo các cấp Công đoàn tăng cường tổ chức truyền thông online, cài đặt phần mềm và khai báo y tế thông qua ứng dụng khai báo y tế toàn dân nCovi do Bộ TT-TT và Bộ Y tế công bố.

(ĐN)- LĐLĐ tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các Công đoàn cấp trên cơ sở và tương đương về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, chỉ đạo các cấp Công đoàn tăng cường tổ chức truyền thông online, cài đặt phần mềm và khai báo y tế thông qua ứng dụng khai báo y tế toàn dân nCovi do Bộ TT-TT và Bộ Y tế công bố.

Các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp có sử dụng xe đưa rước công nhân thực hiện nghiêm Thông báo số 1498/TB-SGTVT ngày 30-3 của Sở GT-VT. Bên cạnh đó, các Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tiếp tục chủ động trao đổi với chủ doanh nghiệp thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh tại doanh nghiệp. Lưu ý nghiên cứu các giải pháp nhằm hạn chế tối đa người tập trung ở các khâu ăn uống, khu vực vệ sinh ngoài thời gian làm việc tại xưởng. Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp chủ động phối hợp, trao đổi với chủ doanh nghiệp xây dựng kịch bản ứng phó khi có người lao động nghi nhiễm hoặc nhiễm Covid-19, nhất là giải quyết tiền lương cho người lao động theo tinh thần văn bản số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 25-3 của Bộ LĐ-TBXH.

Vận động đoàn viên, người lao động về các giải pháp quyết liệt của Chính phủ và địa phương. Tuyệt đối chấp hành các quy định về cách ly, giữ khoảng cách; quy định về cấm hoạt động không cần thiết, tập trung đông người. Đoàn viên, người lao động trong toàn tỉnh khẳng định quyết tâm chung tay phòng, chống dịch bệnh, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng…

Thảo Lâm

Tin xem nhiều