Báo Đồng Nai điện tử
En

88% doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể

03:03, 14/03/2020

(ĐN) - Chủ tịch Liên đoàn Lao đông (LĐLĐ) TP.Long Khánh Trương Thị Bích Liên cho hay, trong quý I-2020, LĐLĐ thành phố tập trung hướng dẫn các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

(ĐN) - Chủ tịch Liên đoàn Lao đông (LĐLĐ) TP.Long Khánh Trương Thị Bích Liên cho hay, trong quý I-2020, LĐLĐ thành phố tập trung hướng dẫn các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Theo đó, đã ký mới 2 bản thỏa ước tại doanh nghiệp FDI, ký lại 5 bản thỏa ước, nâng tổng số các bản thỏa ước hiện nay là 54 bản/61 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 88%.  Nhiều bản thỏa ước đã thêm các nội dung có lợi cho người lao động như: thưởng cuối năm, hỗ trợ xăng xe, tiền điện thoại, nhà ở và nuôi con nhỏ...

Cùng với đó, LĐLĐ thành phố cũng phối hợp các ngành chức năng liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách của chủ doanh nghiệp đối với người lao động. Qua đó, góp phần ổn định sản xuất, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp.

Lan Mai

Tin xem nhiều