Báo Đồng Nai điện tử
En

Nữ công nhân "hai giỏi"

10:01, 02/01/2020

Chị Vũ Thị Kết (46 tuổi), công nhân Công ty cổ phần Tổng công ty may Đồng Nai được biết đến là công nhân giàu nghị lực và giỏi nghề. Chị từng nhiều lần được công ty và Công đoàn các cấp khen thưởng danh hiệu Công nhân xuất sắc, Nữ công nhân "hai giỏi"…

Chị Vũ Thị Kết (46 tuổi), công nhân Công ty cổ phần Tổng công ty may Đồng Nai được biết đến là công nhân giàu nghị lực và giỏi nghề. Chị từng nhiều lần được công ty và Công đoàn các cấp khen thưởng danh hiệu Công nhân xuất sắc, Nữ công nhân “hai giỏi”… 

Chị Vũ Thị Kết (hàng sau, thứ ba từ phải qua) cùng đồng nghiệp nhận giấy khen đoàn viên Công đoàn tiêu biểu năm 2018 của Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa
Chị Vũ Thị Kết (hàng sau, thứ ba từ phải qua) cùng đồng nghiệp nhận giấy khen đoàn viên Công đoàn tiêu biểu năm 2018 của Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa. Ảnh: T.Lâm

Chị Kết vào làm việc ở Tổng công ty may Đồng Nai từ năm 1993, lúc ấy chị mới 19 tuổi. Phải rời quê, xa gia đình vào Nam lập nghiệp khi còn quá trẻ, lại chưa quen môi trường sống và làm việc mới, vì vậy, thời gian đầu chị đã gặp khá nhiều áp lực và khó khăn. Chị Kết bộc bạch: “Áp lực nhất là thời gian làm việc ca kíp rất căng thẳng. Có những thời điểm để kịp đơn hàng gấp, phải tăng ca liên tục, tôi cảm thấy rất mệt mỏi và đã có những lúc muốn xin nghỉ việc. Nhưng cứ cố gắng mỗi ngày rồi cũng thành quen. Thực tế là làm công nhân rất vất vả nhưng nếu mình luôn chăm chỉ, chịu khó thì vẫn có cơ hội để vươn lên”.

Với suy nghĩ ấy, chị Kết không chỉ làm việc cần mẫn mỗi ngày để hoàn thành nhiệm vụ được giao, chấp hành đầy đủ mọi nội quy, quy định của công ty mà còn luôn nỗ lực tìm tòi, sáng tạo trong cách làm mang lại hiệu quả cao nhất cho công việc. Chị chia sẻ: “Có những công đoạn, nếu rập khuôn làm theo công thức bình thường thì phải mất chừng 20 phút mới xong, nhưng nếu chịu khó để ý, quan sát và rút kinh nghiệm từ thực tế hằng ngày thì có thể phát hiện ra những thay đổi dù là nhỏ thôi nhưng lại giúp rút ngắn thời gian hoàn thành công việc lại chỉ còn khoảng 15 phút; năng suất từ đó mà tăng lên”.

Tinh thần làm việc nhiệt huyết và trách nhiệm của chị Kết đã sớm được công ty và đồng nghiệp ghi nhận. Sau 7 năm làm công nhân trực tiếp sản xuất, chị Kết được cất nhắc lên vị trí tổ trưởng, quản lý dây chuyền sản xuất hơn 20 công nhân. Ở vị trí này, chị luôn phân công, sắp xếp và tổ chức sản xuất hợp lý và khoa học để hoàn thành chỉ tiêu được giao. Chị cũng rất hiểu và đồng cảm với anh chị em trực tiếp sản xuất; luôn quan tâm, hỏi thăm, sẻ chia và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp cả trong công việc lẫn cuộc sống hằng ngày. Chị cho biết thêm, máy móc trong công ty ngày càng hiện đại hơn trước, vì vậy, chị luôn tự nhủ với bản thân và nhắc nhở anh chị em đồng nghiệp phải luôn cố gắng rèn luyện nâng cao hơn nữa tay nghề để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc và đảm bảo việc làm, thu nhập của chính mình.

Chị Kết còn được Công đoàn khen thưởng danh hiệu Nữ công nhân “hai giỏi”. Chồng chị cũng là công nhân tại một doanh nghiệp trên địa bàn TP.Biên Hòa. Dù thu nhập ban đầu còn khiêm tốn, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, song bằng sự chịu khó và tảo tần, chị luôn động viên chồng và bản thân mình phải luôn chăm chỉ làm việc và vượt khó vươn lên. Nhờ vậy, dù lập nghiệp với hai bàn tay trắng, song đến nay, vợ chồng chị đã có đất đai, nhà cửa đàng hoàng; 3 người con của vợ chồng chị đều học hành giỏi giang và ngoan ngoãn.

Thảo Lâm

Tin xem nhiều