Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 70% công nhân khu công nghiệp thường xuyên tập luyện thể thao

09:01, 19/01/2020

(ĐN)- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025 (điều chỉnh) trên lĩnh vực văn hóa - thể thao và du lịch cho biết, ở lĩnh vực thể thao quần chúng, số người tập luyện thường xuyên tăng, trung bình hằng năm từ 0,9-1%. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ số người tập luyện thể dục, thể thao toàn tỉnh đạt 37,4%; tỷ lệ số gia đình luyện tập thể thao đạt 25%.

(ĐN)- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025 (điều chỉnh) trên lĩnh vực văn hóa - thể thao và du lịch cho biết, ở lĩnh vực thể thao quần chúng, số người tập luyện thường xuyên tăng, trung bình hằng năm từ 0,9-1%. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ số người tập luyện thể dục, thể thao toàn tỉnh đạt 37,4%; tỷ lệ số gia đình luyện tập thể thao đạt 25%.

Riêng với công nhân tại các khu công nghiệp, tỷ lệ luyện tập đạt hơn 70%. Việc xã hội hóa thể dục, thể thao đã dần khởi sắc, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tham gia. Các loại hình giải trí, thể thao mạo hiểm đã có mặt tại Đồng Nai như: dù lượn, leo núi…

Tại các trường học, việc thực hiện và duy trì giáo dục thể chất ngoại khóa đạt 100%. Hơn một nửa hệ thống các trường phổ thông đều có các câu lạc bộ thể dục, thể thao, có cơ sở vật vất và có đủ giáo viên hướng dẫn.             

My Ny

Tin xem nhiều