Báo Đồng Nai điện tử
En

Để "luồng xanh" không bị lợi dụng…

08:08, 26/08/2021

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến giữa Bộ GT-VT với sở GT-VT 63 tỉnh, thành phố về công tác vận tải mới đây, nhiều địa phương cho biết thời gian qua, lực lượng chức năng của các địa phương phát hiện nhiều phương tiện được cấp mã QR

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến giữa Bộ GT-VT với sở GT-VT 63 tỉnh, thành phố về công tác vận tải mới đây, nhiều địa phương cho biết thời gian qua, lực lượng chức năng của các địa phương phát hiện nhiều phương tiện được cấp mã QR “luồng xanh” vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu là: đi sai lộ trình được cấp, lái xe không có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2, chở hàng lậu, chở người trên thùng xe để trốn chốt kiểm soát dịch...

Trong số này, nhiều tài xế lợi dụng phương tiện được cấp mã QR “luồng xanh” được ưu tiên không kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch trên tất cả các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông liên huyện, giao thông đô thị trên phạm vi cả nước để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Nguy hiểm nhất là hành vi chở người trái phép từ vùng dịch đến những nơi khác vì có thể là nguồn lây lan bệnh dịch trong cộng đồng rất lớn, do những người này không được khai báo, cách ly y tế kịp thời.

Nhiều giải pháp kiên quyết đã được Bộ GT-VT cùng sở GT-VT các tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có Đồng Nai đưa ra để ngăn chặn, chấm dứt hành vi vi phạm các quy định nêu trên như: giám sát chặt lộ trình hoạt động của các phương tiện qua hệ thống, quét mã QR để xác minh thông tin tài xế (bao gồm kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 còn thời hạn); tăng cường kiểm tra đột xuất các phương tiện được cấp mã QR “luồng xanh”.  Nếu vi phạm lộ trình di chuyển đã được cấp phép hoặc vận chuyển chở người và hàng hóa trái phép, ngoài việc xử lý theo quy định, sẽ áp dụng biện pháp thu hồi thẻ nhận diện, không gia hạn hoặc từ chối không cấp thẻ nhận diện có mã QR…

Tuy nhiên, ngoài sự vào cuộc, xử lý của cơ quan chức năng, để “chặn đứng” hành vi trục lợi từ việc lợi dụng phương tiện có thẻ nhận diện “luồng xanh” thì quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành pháp luật của các tài xế và chủ doanh nghiệp vận tải. Cụ thể như: phải tuyệt đối chấp hành các quy định về y tế đối với lái xe, người phục vụ theo xe khi đi và đến từ vùng dịch; phải có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 có hiệu lực trong vòng 72 giờ kể từ khi xét nghiệm; tuyệt đối không chở hàng lậu, không chở người trên thùng xe để trốn chốt kiểm soát dịch...

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp thì việc cấp mã QR “luồng xanh” tạo thuận lợi rất lớn cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phục vụ sản xuất, xuất khẩu và lưu thông thông suốt qua chốt kiểm soát dịch. Tuy nhiên, trước ý thức chấp hành các quy định pháp luật chưa cao của một bộ phận tài xế phương tiện được cấp mã QR “luồng xanh” thì việc quản lý, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật trong lưu thông hàng hóa của các phương tiện này cần được các ngành chức năng tăng cường và chú trọng hơn nữa.

Đặng Ngọc

Tin xem nhiều