Báo Đồng Nai điện tử
En

Khẳng định vị thế tuổi trẻ Việt Nam

07:03, 25/03/2021

Trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020, có những người còn rất trẻ, chỉ mới 15-16 tuổi nhưng đã đoạt nhiều giải thưởng, danh hiệu danh giá cả trong và ngoài nước.

Trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020, có những người còn rất trẻ, chỉ mới 15-16 tuổi nhưng đã đoạt nhiều giải thưởng, danh hiệu danh giá cả trong và ngoài nước. Có những người chỉ cần nhắc đến việc làm của họ, nhiều người cảm thấy xúc động xen lẫn niềm tự hào bởi sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần vì cộng đồng xã hội như trực tiếp tham gia truy vết dịch bệnh Covid-19 ở điểm nóng dịch bệnh hay sáng kiến về cây ATM gạo, ATM khẩu trang...

Những gương mặt trẻ tiêu biểu của Việt Nam đã và đang góp phần nâng cao vị thế của tuổi trẻ Việt Nam trên trường quốc tế

Điều này không chỉ thể hiện rõ qua những cuộc thi trí tuệ dành cho tuổi trẻ, Việt Nam luôn nằm trong tốp những quốc gia đoạt giải cao mà nhiều hành động đẹp của thanh niên Việt Nam được bạn bè khắp năm châu ca ngợi, khâm phục. Chẳng hạn như câu chuyện phát minh ATM gạo của anh Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc Công ty CP Vũ trụ xanh (TP.HCM) trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, những phần gạo nghĩa tình đến đúng thời điểm người dân khó khăn đang cần đã góp phần chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch. Từ  ATM gạo đầu tiên, cả nước đã có hàng trăm ATM gạo như vậy được thực hiện từ tấm lòng nhân ái, hết mình vì người nghèo xuất phát từ một gương mặt trẻ làm việc thiện với suy nghĩ “không muốn ai bị đói mà gục ngã”.

Hay mới đây là câu chuyện về “người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh cứu cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 một khu chung cư ở Hà Nội. Anh Mạnh cho rằng hành động của mình không có gì cao siêu mà rất đỗi bình thường vì cháu bé 3 tuổi kia cũng như con gái của anh. Cứu được cháu bé bị nạn là việc nên làm, nếu không phải anh thì cũng có người khác sẵn sàng hành động như anh. Anh cũng từ chối tất cả sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, kể cả lời hứa về một công việc khác hấp dẫn hơn việc chạy xe hàng anh đang làm. Bởi với chàng thanh niên này, việc cứu cháu bé không phải là để nhận được sự ngợi ca hay những món quà vật chất…

Tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM vừa qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đã nêu lên 5 nhiệm vụ mà tổ chức Đoàn các cấp phải tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ đắp xây hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới trên nền tảng các giá trị cốt lõi “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”. Cổ vũ, nhân rộng các yếu tố tích cực, người tốt, việc tốt, hành động đẹp. Muốn vậy, Đoàn phải chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để mỗi đoàn viên trong tổ chức đều có thể truyền tải thông điệp giáo dục thanh thiếu nhi, để mỗi người có thể tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các thông tin xấu, độc.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng cho rằng, một tổ chức với lý tưởng cao đẹp, với khát vọng lớn cùng đội ngũ thanh niên bản lĩnh vững vàng sẽ tránh được tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” như chỉ đạo tâm huyết của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và ngày càng khẳng định được vị thế của mình, chung sức cùng đất nước phát triển...

M.N

Tin xem nhiều