Báo Đồng Nai điện tử
En

Phòng, chống tham nhũng quyết liệt, bài bản và hiệu quả hơn

03:12, 12/12/2020

Để đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tổ chức hội nghị toàn quốc để tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay vào hôm nay 12-12.

Để đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tổ chức hội nghị toàn quốc để tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay vào hôm nay 12-12.

Hội nghị được tổ chức vào thời điểm trước thềm Đại hội XIII của Đảng, có ý nghĩa rất quan trọng. Hội nghị vừa tổng kết nhiệm kỳ XII vừa tổng kết giai đoạn 2013-2020, tổng kết trước Đại hội XIII và đặc biệt là trước Hội nghị lần thứ 14 của Ban chấp hành Trung ương. Qua tổng kết, có đủ cơ sở đưa vào văn kiện Đại hội XIII một cách đầy đủ, chính xác về nội dung này. Việc tổng kết thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước đối với công tác PCTN; khẳng định công tác PCTN không dừng, không nghỉ, không chùng xuống mà ngày càng quyết liệt, bài bản, đồng bộ, hiệu quả hơn.

Một trong những điểm sáng của cuộc đấu tranh PCTN thời gian qua là công tác điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Điều này thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước cũng như hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và các cơ quan chức năng trong cuộc đấu tranh PCTN, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Thực tế cho thấy, việc điều tra, xử lý nghiêm minh, triệt để hành vi tham nhũng bằng pháp luật hình sự có tác dụng răn đe rất lớn. Phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai" đã được quán triệt thực hiện nghiêm túc, xuyên suốt và có hiệu quả trong quá trình điều tra các vụ án.

Từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, hàng loạt vụ án tham nhũng, kinh tế lớn bị phát hiện và lần lượt được đưa ra xét xử. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã làm rõ bản chất tư lợi, áp dụng nhiều biện pháp mới để tăng cường thu hồi tài sản tham nhũng, có vụ thu hồi được hàng chục ngàn tỷ đồng. Từ ngày 1-1-2013 đến ngày 31-5-2020, trên cơ sở kết quả điều tra, truy tố của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, các tòa án cấp sơ thẩm đã thụ lý 13.599 vụ án, 26.621 bị can; xét xử 10.917 vụ án, 19.406 bị cáo về các tội phạm tham nhũng, kinh tế. Trong đó, nhiều cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cao cấp bị xét xử, khẳng định quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai"; công khai các cán bộ vi phạm, nhất là cán bộ cấp cao, cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý…

Có thể nói, những kết quả đạt được trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần nâng cao uy tín, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Phan Phương

 

 

Tin xem nhiều