Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an

08:08, 17/08/2020

Chỉ từ đầu năm 2020 đến nay, Công an tỉnh đã liên tiếp mở 3 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh và các địa bàn giáp ranh. Qua đó cho thấy quyết tâm của Công an tỉnh trong việc chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm; không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Chỉ từ đầu năm 2020 đến nay, Công an tỉnh đã liên tiếp mở 3 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh và các địa bàn giáp ranh. Qua đó cho thấy quyết tâm của Công an tỉnh trong việc chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm; không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm duyệt đội hình danh dự. Ảnh: Huy Anh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm duyệt đội hình danh dự. Ảnh: Huy Anh

Kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong 6 tháng đầu năm 2020 có thể kể đến là việc triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động “tín dụng đen”. Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm được tập trung điều tra, triệt phá, truy bắt được tội phạm. Số vụ phạm pháp hình sự giảm 9,81% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội đạt trên 86%...

Bên cạnh đó, từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng công an cũng là một trong những lực lượng chủ lực của tỉnh trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  Nhiều cán bộ - chiến sĩ công an tham gia trực gác tại các khu cách ly phòng, chống dịch bệnh; tập trung kiểm soát, xử lý các trường hợp trốn cách ly, nhập cảnh trái phép...

Song song với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng, chống dịch Covid-19, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành. Nhiều mô hình tốt, cách làm hay, điển hình tiên tiến được nhân rộng. Chính sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, quân sự và cả hệ thống chính trị đã góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở.

Từ những chiến công nổi bật và những hoạt động thiết thực nêu trên đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Đồng Nai “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; đồng thời củng cố niềm tin của người dân đối với quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh nói chung, hoạt động của lực lượng công an nói riêng.

Để tiếp tục xây dựng ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (được tổ chức ngày 5-8), Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh, Công an Đồng Nai phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch vững mạnh; gắn bó mật thiết, chặt chẽ với nhân dân theo phương châm: “Công an Đồng Nai phải hết lòng giúp đỡ nhân dân và dựa vào lực lượng hùng mạnh của nhân dân để công tác và chiến đấu”.

Phát biểu bế mạc đại hội, đại tá Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kêu gọi tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng và toàn thể đảng viên, cán bộ - chiến sĩ Công an Đồng Nai tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, cùng với Ban chấp hành đoàn kết phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân; quyết tâm lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân.

Đặng Ngọc

Tin xem nhiều