Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần nỗ lực và quyết tâm chính trị lớn

10:07, 14/07/2020

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X diễn ra ngày 14-7, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã kêu gọi sự nỗ lực và quyết tâm lớn của toàn Đảng bộ...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X diễn ra ngày 14-7, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã kêu gọi sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh để dồn sức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2020.

Theo dự báo, những tháng cuối năm 2020, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục phải đối mặt với thử thách lớn do dịch bệnh Covid-19. Mặc dù Việt Nam đã khống chế tốt dịch bệnh nhưng do ảnh hưởng chung, nền kinh tế không tránh khỏi những rào cản gây trở ngại cho quá trình phát triển. Đồng Nai cũng không thể ngoại lệ dù cho trong 6 tháng đầu năm 2020, bằng sự chỉ đạo quyết liệt, Đồng Nai vẫn là địa phương có mức tăng trưởng kinh tế khá của cả nước. Tuy nhiên, nếu không nỗ lực vượt khó, rất khó khăn để những mục tiêu đề ra trong năm 2020 có thể hoàn thành.

Chính vì lẽ đó, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị các cấp ủy Đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể khẩn trương rà soát lại kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết số 14 Tỉnh ủy đã xác định, nhất là đối với chỉ tiêu còn đạt thấp để tập trung lãnh đạo chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đã xác định trong nghị quyết của Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng cuối năm. Tập trung chỉ đạo bảo đảm việc cân đối các nguồn vốn đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành trung ương đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án giao thông do Trung ương đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Tích cực triển khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức lại cuộc sống cho các hộ dân có đất bị thu hồi để triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành…

Một nhiệm vụ cũng không kém phần quan trọng khác là tiếp tục phòng, chống tốt dịch bệnh Covid-19; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội nhằm đảm bảo cuộc sống cho người dân, nhất là đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ…

Đặc biệt, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài liên quan đến khiếu nại, tố cáo của công dân; nắm bắt, dự báo tình hình, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch ứng phó đối với các tình huống phức tạp, không để phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh trật tự…

Nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2020 là hết sức nặng nề. Do đó, cần sự chung sức, đồng lòng và cộng đồng trách nhiệm để Đồng Nai có thể “về đích” đúng hẹn.

Minh Ngọc

Tin xem nhiều