Báo Đồng Nai điện tử
En

Mạch nguồn vẫn chảy

10:12, 17/12/2017

Nhìn vào danh sách những tập thể và cá nhân nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước đợt 2 năm 2017 sẽ thấy rất nhiều cái tên quen thuộc đã nhiều năm liền nằm trong bảng vàng của phong trào thi đua yêu nước tỉnh nhà...

Nhìn vào danh sách những tập thể và cá nhân nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước đợt 2 năm 2017 sẽ thấy rất nhiều cái tên quen thuộc đã nhiều năm liền nằm trong bảng vàng của phong trào thi đua yêu nước tỉnh nhà, như: Tổng công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp (Sonadezi), Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico), Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco)…

Chắc hẳn sẽ có ý kiến cho rằng, sao đợt khen thưởng nào cũng có nhiều gương mặt cũ, được khen thưởng nhiều lần ở những đợt trao tặng hoặc hội nghị biểu dương khác nhau. Thắc mắc là có cơ sở nhưng nguyên nhân để các đơn vị, cá nhân “quen mặt” nhận thưởng lại không hề đơn giản, bởi đó là sự cố gắng, nỗ lực không ngừng để phát triển những thành tích đã đạt trước đó. Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang gặp nhiều khó khăn, việc các doanh nghiệp ở Đồng Nai luôn mạnh dạn cải tiến, thay đổi theo hướng tiên tiến, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu thị trường để tạo doanh thu cao, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh nhà rất đáng biểu dương và trân trọng.

Không những phát triển tốt trong kinh doanh, nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai còn tích cực tham gia vào các hoạt động nhân đạo từ thiện với những việc làm thiết thực, như: trao học bổng, xây nhà tình thương, tặng xe đạp cho học sinh nghèo… Những chuyến từ thiện của Đồng Nai thăm các địa phương bị chịu nhiều ảnh hưởng do bão lũ, thiên tai ở miền Bắc, miền Trung có đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Điều này cho thấy chỉ khi “sức khỏe” doanh nghiệp tốt thì nền kinh tế tỉnh nhà mới ổn định, phát triển bền vững và đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động an sinh xã hội.

Vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng ba lần này, ông Nguyễn Kim Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên Dofico, đã chia sẻ rằng đó là phần thưởng cao quý mà ông rất trân trọng, là động lực để bản thân cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và địa phương nói chung. Đó cũng là suy nghĩ của rất nhiều người đứng đầu các con tàu kinh tế lớn của tỉnh.

Không chỉ cộng đồng doanh nhiệp mà đội ngũ cán bộ công chức  tỉnh nhà cũng không ngừng nỗ lực để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Chẳng hạn như ông Nguyễn Văn Hùng, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh với cương vị của mình đã cùng tập thể Văn phòng  UBND tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện công tác xã hội hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao đạt kết quả cao. Hay Phó giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ, khi còn là Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã mạnh dạn triển khai mô hình hợp tác công - tư trong bệnh viện, bước đầu được đánh giá là phù hợp, đem lại lợi ích cho bệnh nhân.  Là một công nhân bảo trì máy, phân xưởng hợp tác của Dofico, ông Tô Ngọc Tuyên luôn có nhiều sáng kiến trong lao động để giúp giảm sức lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất, đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp…

Mỗi tập thể, cá nhân được nhận phần thưởng cao quý lần này, dù ở vị trí công tác nào vẫn luôn thể hiện hết tinh thần trách nhiệm, nỗ lực trong công việc. Đó là mạch nguồn từ phong trào thi đua yêu nước được chảy dạt dào cho sự phát triển của đất nước hôm nay.

Minh Ngọc

 

Tin xem nhiều