Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm ngày càng nhiều việc có ích…

08:02, 14/02/2023

Ngày 17-8-1947, nhân dịp Hội nghị Thanh niên Việt Nam, Bác Hồ đã viết thư gửi thanh niên. Trong thư Bác viết: "Người ta thường nói: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên...

Ngày 17-8-1947, nhân dịp Hội nghị Thanh niên Việt Nam, Bác Hồ đã viết thư gửi thanh niên. Trong thư Bác viết: “Người ta thường nói: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cho cái tương lai đó”.

Bác cũng khuyên thanh niên tập trung vào 6 việc nên làm, đồng thời dặn dò thanh niên “chớ đặt những chương trình, kế hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai, nhưng không thực hiện được. Việc gì cũng cần phải thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần dần đến khó, từ thấp dần dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi, hơn là một trăm chương trình to tát mà làm không được”.

Thực hiện lời căn dặn này của Bác, có thể thấy thời gian qua tuổi trẻ cả nước nói chung và Đồng Nai nói riêng đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch, phong trào xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và phù hợp với thanh niên. Chẳng hạn như phong trào Thanh niên tình nguyện được tổ chức hàng năm đã phát huy được tinh thần tình nguyện, dấn thân vì cộng đồng của tuổi trẻ. Từ phong trào này đã tiếp sức, giúp đỡ cho nhiều địa phương triển khai các công trình dân sinh có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả…

Qua các phong trào, chương trình do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức đã hình thành nên một lớp thanh niên ngày càng sống có lý tưởng, hoài bão, tích cực học và làm theo Bác. Nhiều đoàn viên thanh niên đã không ngừng nỗ lực học tập để trở thành những học sinh, sinh viên có học lực khá, giỏi; sẵn sàng tham gia các phong trào, chương trình do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức; trong đó, không ngại khó khăn, gian khổ xông pha vào những điểm nóng dịch bệnh khi Covid-19 hoành hành hay về vùng sâu, vùng xa làm cầu, dạy chữ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Nhiều bạn trẻ xác định rất rõ, khi còn ngồi trên ghế nhà trường phải “học tập tốt, rèn luyện tốt”. Khi đi làm thì luôn cố gắng trong công việc, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, đem công sức, trí tuệ đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, đơn vị. Do đó, có thể thấy trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, sáng tạo…, thanh niên vẫn là một trong những lực lượng chủ lực được đánh giá cao bởi sự nhiệt tình, trách nhiệm và hiệu quả.

Học và làm theo Bác, với thanh niên chính là phát huy sức trẻ làm ngày càng nhiều việc có ích, có ý nghĩa để giúp bản thân trưởng thành và đóng góp nhiều hơn cho xã hội, đúng như lời Bác dặn: “Các việc đáng làm thì có khó mấy cũng cố chịu, quyết làm cho kỳ được”.

Minh Ngọc

Tin xem nhiều