Báo Đồng Nai điện tử
En

Nguy hiểm khi chạy vào làn cấm

09:12, 15/12/2020

Trên quốc lộ 51, đoạn qua P.Long Bình Tân và P.An Hòa (TP.Biên Hòa) có 4 làn đường, trong đó 3 làn dành cho xe ô tô được ngăn cách với làn xe mô tô bằng dải phân cách cứng và có cắm biển cấm mô tô. Thực tế khu vực này đã có một số vụ tai nạn giao thông chết người do va chạm giữa xe ô tô và xe mô tô.

Trên quốc lộ 51, đoạn qua P.Long Bình Tân và P.An Hòa (TP.Biên Hòa) có 4 làn đường, trong đó 3 làn dành cho xe ô tô được ngăn cách với làn xe mô tô bằng dải phân cách cứng và có cắm biển cấm mô tô. Thực tế khu vực này đã có một số vụ tai nạn giao thông chết người do va chạm giữa xe ô tô và xe mô tô.

Ngoài ra, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, hành vi “điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển sẽ bị phạt tiền từ 400-600 ngàn đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

Minh Thành

Tin xem nhiều