Báo Đồng Nai điện tử
En

Người đi bộ "vô tư" vượt qua dải phân cách

10:05, 03/05/2019

Thời gian qua, tình trạng người đi bộ băng qua dải phân cách, bất chấp nguy hiểm cho các phương tiện giao thông cũng như tính mạng của mình dường như đã trở nên phổ biến tại một số tuyến đường của TP.Biên Hòa.

Thời gian qua, tình trạng người đi bộ băng qua dải phân cách, bất chấp nguy hiểm cho các phương tiện giao thông cũng như tính mạng của mình dường như đã trở nên phổ biến tại một số tuyến đường của TP.Biên Hòa.

Người dân đi qua dải phân cách trên đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn qua ngã tư Tân Phong)
Người dân đi qua dải phân cách trên đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn qua ngã tư Tân Phong)

Cụ thể như trên tuyến đường 30-4 (đoạn gần Công viên Biên Hùng, TP.Biên Hòa), thay vì đi qua đường đúng nơi quy định thì một số người dân vẫn “vô tư” leo, trèo qua dải phân cách giữa hai phần đường dù đã có biển báo cấm.

Tương tự, trên tuyến đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn qua phường Hố Nai) nơi có mật độ phương tiện qua lại rất đông nhưng không ít người dân bất chấp tính mạng của mình vẫn liều mình vượt qua dải phân cách để qua đường.

Tình trạng người dân vượt qua dải phân cách ở những khu vực trên đã diễn ra thường xuyên. Hành vi này quá nguy hiểm bởi đoạn đường khá đông phương tiện tham gia giao thông.

Một số hình ảnh Người đi bộ “vô tư” vượt qua dải phân cách

Bất chấp nguy hiểm, 3 bà cháu vẫn “vô tư” đi qua dải phân cách trên đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn qua phường Hố Nai
Bất chấp nguy hiểm, 3 bà cháu vẫn “vô tư” đi qua dải phân cách trên đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn qua phường Hố Nai
Hình ảnh vượt qua dải phân cách dường như trở nên bình thường trên tuyến đường 30-4 (đoạn gần Công viên Biên Hùng, TP.Biên Hòa).
Hình ảnh vượt qua dải phân cách dường như trở nên bình thường trên tuyến đường 30-4 (đoạn gần Công viên Biên Hùng, TP.Biên Hòa).
Mức phạt đối với  người đi bộ vượt qua dải phân cách
Mức phạt đối với người đi bộ vượt qua dải phân cách

Bảo Hân - Hạnh Kiên

Tin xem nhiều