Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiểu "bậy" sao không bị phạt?

10:03, 12/03/2018

Đầu hẻm D7, đường Võ Thị Sáu (KP.7, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) có một khoảnh đất trống được bao bọc bởi hàng rào bằng tôn.

Đầu hẻm D7, đường Võ Thị Sáu (KP.7, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) có một khoảnh đất trống được bao bọc bởi hàng rào bằng tôn. Thời gian gần đây khu vực này bất đắc dĩ trở thành nơi đi “tè” (ảnh) của một số thanh niên, hầu hết là nhân viên bảo vệ và khách hàng của một số điểm kinh doanh ở gần đó. Người dân tại khu vực thắc mắc các thanh niên trên vì tiểu “bậy” tại đây hàng ngày mà không bị chính quyền xử phạt.

Hành vi kém văn minh trên không chỉ gây ảnh hưởng đến vệ sinh công cộng, mỹ quan của đô thị mà còn vi phạm  luật. Theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ về “xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường” có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2-2017 thì việc tiểu tiện nơi công cộng có thể bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng. 

                Gia An

 

 

 

Tin xem nhiều