Báo Đồng Nai điện tử
En

Người lạ điện thoại đòi nợ ngân hàng, phải làm sao?

10:10, 29/10/2018

 Hỏi: Vừa qua tôi nhận được cuộc điện thoại do một người tự xưng là nhân viên ngân hàng A. yêu cầu tôi phải trả cho ngân hàng này số tiền 200 triệu đồng. Người ấy nói nếu tôi không trả sẽ nhờ cơ quan công an giải quyết vì tôi có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản.

 Hỏi: Vừa qua tôi nhận được cuộc điện thoại do một người tự xưng là nhân viên ngân hàng A. yêu cầu tôi phải trả cho ngân hàng này số tiền 200 triệu đồng. Người ấy nói nếu tôi không trả sẽ nhờ cơ quan công an giải quyết vì tôi có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản.

Xin hỏi trường hợp này tôi phải ứng phó như thế nào?

Trần Văn Vinh (TP.Biên Hòa)

Trả lời: Vấn đề ở đây là bạn có vay tiền của ngân hàng A. hay không? Nếu có thì bạn phải có trách nhiệm thanh toán cho ngân hàng số tiền gốc mà bạn đã vay cùng lãi suất. Trường hợp bạn vay tiền của ngân hàng, đến thời hạn trả mà không có khả năng thanh toán thì ngân hàng sẽ kiện bạn ra tòa án để giải quyết theo trình tự tố tụng dân sự bằng bản án hoặc quyết định hòa giải thành.

Theo quy định của pháp luật, việc vay mượn tiền là quan hệ dân sự. Đối với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì phải xác định được người vay nhận tiền nhưng sau đó bỏ trốn khi chưa trả nợ đúng thời gian cam kết. Ở đây, ngân hàng vẫn liên hệ với bạn được nên theo chúng tôi, cơ quan công an không có trách nhiệm giải quyết vì không có dấu hiệu phạm tội.

Trong trường hợp bạn không vay tiền thì hãy liên hệ ngay với ngân hàng A. để làm rõ các nội dung sau: người gọi điện thoại thông báo việc trả nợ có phải là nhân viên ngân hàng không; số điện thoại gọi đến cho bạn có thuộc quyền sử dụng của ngân hàng hay thuộc thuê bao cá nhân; các hợp đồng tín dụng liên quan đến việc vay tiền giữa bạn và ngân hàng A. có đúng chữ ký, số chứng minh nhân dân, hộ khẩu mà bạn đã làm thủ tục vay nợ ngân hàng (nếu có)…

Trên cơ sở đó, nếu xác định người vay tiền là người khác thì bạn yêu cầu cơ quan công an làm rõ ai là người đã mượn danh tính của bạn để vay tiền ngân hàng. Cũng không loại trừ trường hợp kẻ gian tìm cách lừa đảo bạn như các phương tiện truyền thông đại chúng đã thông tin. Trong trường hợp này bạn cần báo cho cơ quan công an.

Chúc bạn gặp may mắn! 

LS.Ngô Văn Định

Tin xem nhiều