Báo Đồng Nai điện tử
En

Quy định về xử phạt tổ chức, cá nhân tham gia đánh bạc

10:02, 26/02/2018

Do chuẩn bị tổ chức đám cưới trong gia đình chỉ có anh em, bà con mà không có người ngoài. Sau đó một nhóm thanh niên tổ chức đánh bài ăn tiền cho vui, không có tính ăn thua, sát phạt nhau. Khi phát hiện, công an xã đến lập biên bản xử lý, có người chỉ xử phạt hành chính, ...

 Hỏi: Do chuẩn bị tổ chức đám cưới trong gia đình chỉ có anh em, bà con mà không có người ngoài. Sau đó một nhóm thanh niên tổ chức đánh bài ăn tiền cho vui, không có tính ăn thua, sát phạt nhau. Khi phát hiện, công an xã đến lập biên bản xử lý, có người chỉ xử phạt hành chính, nhưng có người bị quy kết vào hình sự. Xin hỏi, việc xử lý của công an xã như vậy có đúng quy định của pháp luật không?

Nguyễn Hùng Lâm (huyện Tân Phú)

Trả lời: Trước hết, dù việc đánh bài dưới bất cứ hình thức nào mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép đều không được pháp luật, đạo đức xã hội khuyến khích, thừa nhận.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự, tội đánh bạc được quy định như sau: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất cứ hình thức nào, có thắng thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng; dưới 50 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này; hoặc đứng ra tổ chức đánh bạc, đã bị kết án về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc mà chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ, bị phạt tù.

Việc xử lý hình sự người đánh bạc được hiểu là thu giữ tại chiếu bạc tổng cộng từ 5 triệu đồng trở lên thì mọi người tham gia kiểu ăn thua này đều bị xử lý đối với người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Trường hợp tiền thu giữ ở chiếu bạc dưới 5 triệu đồng thì người đánh bạc chỉ bị xử lý hình sự nếu họ đã có án tích liên quan đến bài bạc nhưng chưa được xóa án tích.

Như vậy, cùng là người đánh bạc sẽ có người bị xử lý hình sự có người xử lý hành chính tùy theo nhân thân, độ tuổi của mỗi người.

LS.Ngô Văn Định

Tin xem nhiều