Báo Đồng Nai điện tử
En

Lý do

10:12, 28/12/2014

- A lô, ông Ba ơi, đi nhậu đi!

- Tui hổng có xe!

- A lô, ông Ba ơi, đi nhậu đi!

- Tui hổng có xe!

- Này ông đừng có xạo tui. Nhà ông, hai vợ chồng có hai chiếc mà!

- Thì đúng là có hai chiếc nhưng tui hổng đi được chiếc nào!

- Sao kỳ vậy?

- Vì tui đang say!

- Trời, ông say thì càng hay chứ. Qua lẹ lên đi!

- Thôi ông ơi, bây giờ say rượu bia mà lái xe ra đường là bị phạt chết. Ban An toàn giao thông tỉnh vừa triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào các dịp Tết Dương lịch, Tết Ất Mùi và lễ hội Xuân 2015. Người điều khiển xe ô tô, vi phạm nồng độ cồn, cảnh sát căn cứ theo 3 mức để xử phạt: từ có đến 0,25mg/lít khí thở sẽ phạt 2,5 triệu đồng và hình phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe 7 ngày; mức 0,25-0,4mg/lít sẽ phạt 7,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 30 ngày; mức 0,4 trở lên sẽ phạt tới 12,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 30 ngày. Với người điều khiển mô tô: phạt tiền từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50-80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,25- 0,4 mg/lít khí thở.

- Thôi tui nghe rồi, hiểu lý do rồi.     

BA PHA

Tin xem nhiều