Báo Đồng Nai điện tử
En

Chạy đâu?

11:03, 28/03/2018

Chú Tám xe ôm hắng giọng:<br>

- Nè, Bộ Công thương vừa thông tin là từ ngày 1-4-2018, doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả sang Quảng Tây phải cung cấp hình ảnh chụp bao bì chứa thông tin truy xuất nguồn gốc chất lượng sản phẩm cho cơ quan quản lý của Trung Quốc.

Chú Tám xe ôm hắng giọng:

- Nè, Bộ Công thương vừa thông tin là từ ngày 1-4-2018, doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả sang Quảng Tây phải cung cấp hình ảnh chụp bao bì chứa thông tin truy xuất nguồn gốc chất lượng sản phẩm cho cơ quan quản lý của Trung Quốc.

Anh Tư Bốn trầm tư:

- Từ trước đến giờ, Trung Quốc vẫn được doanh nghiệp Việt Nam đánh giá là thị trường dễ tính. Các thị trường như Nhật Bản, Úc, châu Âu đòi hỏi hàng hóa nhập vào phải đạt quá nhiều tiêu chuẩn, các bác nhà mình bèn “không thèm”, sản xuất dễ dãi rồi nhắm vào thị trường Trung Quốc. Giờ nước này cũng bắt đầu “siết” lại tiêu chuẩn hàng hóa, nông sản nước mình “chạy” đi đâu?

Chú Tám gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:

- Thì vậy. Bắt đầu là tỉnh Quảng Tây, rồi xu thế chung là sau này ở đâu cũng sẽ đòi hỏi hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng. Bởi vậy, nông dân nước mình phải sớm thay đổi tư duy đi thôi, hàng hóa sản xuất ra phải an toàn về chất lượng, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Anh Tư Bốn cười:

- Chú yên tâm, nông dân mình có truyền thống sản xuất giỏi, nhanh thích ứng. Chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp đạt 6,1 tỷ USD rồi đó. Song song với thị trường Trung Quốc, nông, lâm, thủy sản đang được đẩy mạnh xuất khẩu qua thị trường Hoa Kỳ, châu Âu, các nước ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Chú Tám gật đầu:

- Biết vậy, nhưng không phải chỉ có nông dân “chạy”, Nhà nước cũng cần “chuyển động” như có những giải pháp trọng tâm, thực hiện tái cơ cấu trên bình diện quốc gia, địa phương và tiếp tục tháo gỡ “điểm nghẽn” về chính sách đất đai, nguồn vốn. Còn nữa, cũng phải đẩy mạnh xây dựng liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, đề xuất các cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp. Bên nào cũng phải “chạy” cụ thể.                                                   

Ong mật

 

Tin xem nhiều