Báo Đồng Nai điện tử
En

Còn phụ thuộc là còn khổ!

10:09, 09/09/2015

Gần đây, nhiều mặt hàng nông sản trong tỉnh tồn hàng, giảm giá do gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu. Người Nông Thôn (NNT) tui đem thông tin này trao đổi với bà con nông dân.

Gần đây, nhiều mặt hàng nông sản trong tỉnh tồn hàng, giảm giá do gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu. Người Nông Thôn (NNT) tui đem thông tin này trao đổi với bà con nông dân.

- Thời điểm này, nông dân chúng tôi đang vào vụ thu hoạch lúa hè - thu. Vừa vào vụ, giá lúa đã rớt “không phanh”, chỉ còn hơn 4 ngàn đồng/kg. Giá nhiều mặt hàng trái cây, nông sản khác, như: thanh long ruột đỏ, chuối, tiêu, thủy sản... giảm mạnh và liên tục đứng ở mức thấp. Hàng loạt mặt hàng nông sản “mất mùa” về giá khiến nông dân chúng tôi rất hoang mang, lo lắng.

- Theo NNT tui được biết, xuất khẩu nông sản bất lợi là do đồng Nhân dân tệ bị thả nổi khiến hoạt động xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Hiện các đơn hàng xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc giảm cả về lượng và giá. Cụ thể, các doanh nghiệp trong ngành chế biến, xuất khẩu hạt điều hiện đang điêu đứng vì thị trường xuất khẩu chính của họ là Trung Quốc vừa giảm sút, vừa gặp nhiều rủi ro. Tình hình xuất khẩu sang các nước châu Âu và những thị trường khác cũng kém thuận lợi vì sự biến động của đồng USD.

- Nông dân chúng tôi rất lo vì đầu ra cho nông sản Việt Nam vẫn phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc. Mong sao các doanh nghiệp nỗ lực hơn mở rộng thêm thị trường xuất khẩu sang nhiều nước để giá nông sản Việt Nam không rơi vào cảnh bị ép giá, do quá phụ thuộc vào một thị trường vẫn chủ yếu xuất khẩu theo đường tiểu ngạch đầy rủi ro.

- Đồng Nai đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu nông sản. Mặt khác, tỉnh cũng đang triển khai nhiều chính sách mời gọi doanh nghiệp, thu hút đầu tư từ các nước vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, rất nhiều đoàn doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước Trung Đông... đến Đồng Nai tìm cơ hội hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực này, hy vọng đường dài nông dân sẽ bớt phụ thuộc.

Người Nông Thôn

 

 

 

Tin xem nhiều