Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảng bộ Trường Sĩ quan lục quân 2: Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong giai đoạn mới

09:07, 26/07/2020

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường Sĩ quan lục quân 2 (SQLQ2, Trường đại học Nguyễn Huệ) đã lãnh đạo hoàn thành tốt và xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường Sĩ quan lục quân 2 (SQLQ2, Trường đại học Nguyễn Huệ) đã lãnh đạo hoàn thành tốt và xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Bộ Quốc phòng thăm, động viên cán bộ, đảng viên nhà trường dịp đầu Xuân 2020. Ảnh: N.Hà
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Bộ Quốc phòng thăm, động viên cán bộ, đảng viên nhà trường dịp đầu Xuân 2020. Ảnh: N.Hà

Trong đó, chất lượng GD-ĐT, nghiên cứu khoa học, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được nâng lên. Cán bộ sau đào tạo về các đơn vị công tác trong toàn quân được đánh giá cao, góp phần nâng cao uy tín, chất lượng của nhà trường và xây dựng các đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD).

* Nhiều kết quả ấn tượng

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy nhà trường, thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trường SQLQ2 đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên và Đảng bộ nhà trường; lãnh đạo hoàn thành tốt và xuất sắc nhiều nhiệm vụ chính trị được giao. Nhà trường luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng; nền nếp chính quy có nhiều tiến bộ...

Chất lượng GD-ĐT được giữ vững, kết quả đào tạo các đối tượng ngày càng đi vào thực chất. Phân loại học tập hằng năm của học viên có trên 97% đạt yêu cầu, trong đó có hơn 84% đạt loại khá, giỏi. Học viên tốt nghiệp ra trường các khóa trong nhiệm kỳ đạt bình quân 96,2% khá, giỏi (tăng hơn 13,6% so nhiệm kỳ trước).

Chất lượng cán bộ, giảng viên được nâng lên với 100% có trình độ đại học, trong đó có 65,43% trình độ sau đại học, 1 nhà giáo ưu tú, 18 phó giáo sư, 87 tiến sĩ, 1 giảng viên cao cấp, 65 giảng viên chính, 26 nhà giáo giỏi cấp bộ, 198 giảng viên giỏi cấp trường. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 91,4%; hơn 99,8% cán bộ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ hằng năm, trong đó có 85% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ...

“Đội ngũ cán bộ sau đào tạo về công tác tại các đơn vị cơ sở được đánh giá cao cả về chất lượng lẫn trình độ tổ chức quản lý bộ đội, vận dụng hiệu quả kiến thức đã học vào thực tiễn các đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao uy tín của nhà trường và xây dựng các đơn vị toàn quân VMTD mẫu mực, tiêu biểu” - thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh.

Trong lần kiểm tra mới đây của Cục Nhà trường Bộ Tổng tham mưu đối với học viên nhà trường khóa 67 đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu lục quân cấp phân đội trình độ đại học cho thấy, học viên về thực tập tại các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới luôn nêu cao ý thức tự giác, gương mẫu chấp hành kỷ luật, quy định của nhà trường và đơn vị; ham học hỏi, không ngại khó, ngại khổ...

“Trên cơ sở kiến thức được trang bị, học viên vận dụng khá linh hoạt trong quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới tại các đơn vị về thực tập nên được đánh giá cao. Đoàn công tác Cục Nhà trường đã trực tiếp dự giờ 7 đồng chí học viên huấn luyện điều lệnh đội ngũ, 7 học viên huấn luyện chiến thuật với kết quả 100% đạt khá...” - thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn cho biết thêm.

Trong thành tích chung, Đảng bộ Khoa Chiến thuật là đơn vị luôn dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng. Bí thư Đảng ủy, đại tá Lê Trọng Hòa cho hay, Đảng ủy, chỉ huy khoa bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo mà trực tiếp Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy và các chi bộ, luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị VMTD tiêu biểu, mẫu mực.

“Đến nay, giảng viên có trình độ sau đại học của khoa đạt tỷ lệ trên 65,6% (có 3 phó giáo sư, 19 tiến sĩ, 42 thạc sĩ). Hằng năm, số lượng cán bộ, giảng viên đi đào tạo tại các học viện, nhà trường, thực tế tại đơn vị khá lớn, là nguồn kế cận để xây dựng khoa vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” - đại tá Lê Trọng Hòa nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Thanh Điều, Chủ nhiệm Khoa Chiến thuật cho biết thêm, trung bình mỗi năm, Khoa Chiến thuật thực hiện 65 ngàn tiết dạy. So với thực tế đội ngũ giảng viên thì cường độ huấn luyện khá cao nhưng anh em luôn đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối.

* Xây dựng nhà trường VMTD mẫu mực, tiêu biểu

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy nhà trường, thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường SQLQ2 xác định mục tiêu: Nâng cao chất lượng GD-ĐT một cách thực chất, toàn diện, vững chắc; đẩy mạnh công tác khoa học quân sự; xây dựng nhà trường VMTD mẫu mực tiêu biểu. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy; tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; không để xảy ra suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Khoa Chiến thuật huấn luyện dã ngoại đồng bằng nhiều kênh rạch. Ảnh: Anh Đoàn
Khoa Chiến thuật huấn luyện dã ngoại đồng bằng nhiều kênh rạch. Ảnh: Anh Đoàn

Theo thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, để thực hiện mục tiêu này, Đảng bộ nhà trường sẽ triển khai đề án Xây dựng nhà trường thông minh tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án Kiện toàn và phát triển đội ngũ nhà giáo quân đội; xây dựng đội ngũ quản lý giáo dục, giảng viên đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, chú trọng ý thức, trách nhiệm, trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, kinh nghiệm thực tiễn, đạo đức, tác phong, lối sống cho cán bộ, giảng viên.

Đảng bộ nhà trường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị; tăng cường quản lý tư tưởng, các mối quan hệ của cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ; xây dựng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác xây dựng Đảng; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo hiệu quả nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật...

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: “Trong các giải pháp trên, Đảng bộ nhà trường tập trung 3 khâu đột phá gồm: nâng cao chất lượng GD-ĐT và nghiên cứu khoa học; điều chỉnh nội dung, chương trình, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng học, thi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất và phối hợp khảo sát chất lượng cán bộ sau đào tạo. Tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật Nhà nước, quân đội, bảo đảm an toàn, thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực tiêu biểu. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường SQLQ2 diễn ra trong các ngày từ 26 đến 28-7. Có 200 đại biểu đại diện trên 4 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự đại hội. Đại hội có chủ đề: Đoàn kết, đổi mới; chủ động, sáng tạo; dân chủ, kỷ cương; dạy tốt, học tốt; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nhà trường vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều